![]() |
| Những người với sự chia sẻ bao dung sẽ không tiếp tục đẩy các em vào tuyệt vọng khi lỡ sai lầm trong cuộc sống. (ảnh minh họa: ĐNO) |
Với các em gái tuổi vị thành niên, lỡ mang thai là một thử thách vô cùng khó khăn về thể xác lẫn tinh thần. Bước đầu, tình trạng này tạo nên sự hoang mang, sợ hãi, tiếp đến là tự ti xấu hổ. Quyết định duy trì hay chấm dứt mang thai là một áp lực tinh thần nặng nề đối với những đầu óc non nớt ở tuổi vị thành niên. Và rồi, sự sợ hãi lên đỉnh điểm khi phải báo tin đến đấng sinh thành. Cảm giác bị dồn nén ấy cần được giải tỏa từ vòng tay mở rộng của gia đình, của cha mẹ. Tuy nhiên, do lối suy nghĩ nặng nề mà không ít bậc phụ huynh đã phản ứng dữ dội và thái quá đến mức xua đuổi ruồng bỏ, quy kết các em như một sự nhục nhã của gia đình, dòng họ và là sự cặn bã của xã hội. Những hành động tiêu cực như vậy càng đẩy các em vào bế tắc dễ dẫn đến hành động nông nỗi.
Thầy Hồ Minh Quang, giảng viên khoa Đông phương, trường Khoa học – Xã hội và Nhân văn TP.HCM nhìn nhận : “Chúng tôi phải phản đối chuyện này, thấy rõ ràng cho dù có bỏ nó đi thì rõ ràng cái hậu quả của nó vẫn còn đó chứ không phải hết. Cái hậu quả lớn tức là chính là cơ thể của người phụ nữ đó khó mang thai lại, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ cũng có thể xảy ra. Do đó bỏ đi một đứa nhỏ tội lắm, còn cái giá mình phải trả cho chuyện đó mình phải chấp nhận, chứ không thể nào nói bây giờ có cách nào không phải trả cái giá này không. Học hành ý thức cho đàng hoàng, đừng làm chuyện gì dại dột . “Chuyện trước mắt tôi đối phó với dư luận” nhưng hãy nhìn xa hơn nữa, hai mươi năm, ba mươi năm và hãy nhìn xa hơn, chứ không thể nhìn gần như mức độ “tôi giải quyết chuyện trước mắt đã rồi tính”. Đây cũng không phải là chuyện trước mắt, con người không thể nào có chuyện tích tắc như vậy được.”
Xét cho cùng, sự chệch hướng của các em có phần trách nhiệm của người lớn. Theo thống kê, trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục sớm thường có hoàn cảnh gia đình nhiều xáo trộn, nhiều đổ vỡ tinh thần, cụ thể là lối sống thiếu hòa khí, thiếu cảm thông và ít tình thương yêu.
Chị Ngân Giang, ngụ tại quận Tân Bình cho rằng : “Lỗi do cha mẹ, không quản lý con cái đàng hoàng, đi không có giờ giấc, rồi khi cái thời bây giờ cha mẹ nhiều khi sanh con đâu có sanh nhiều như ông bà hồi xưa, chỉ sanh 1-2 đứa con chứ không có nhiều như hồi xưa đâm ra nhiều khi rất chi là thương con, thương con thì rất chi là chiều con, nhiều khi con nó giận lên một cái thì cũng phải chiều theo nó. Nhưng khi con mang thai như thế thì lỗi do cha mẹ hết, tại vì không giáo dục không dạy được con cái mình cho nên mới ra cuộc sống như vậy.”.
Người lớn vốn được xem có đầy đủ cách thức, phương pháp để kiềm nén tức giận và kiểm soát bản thân. Vì lẽ đó, thời điểm đón nhận thông tin trẻ vị thành niên mang thai cũng là lúc các bậc làm cha làm mẹ cần thể hiện sự bình tĩnh, bao dung và chở che cho con thơ dại. Cha mẹ cần là phao cứu sinh, vực dậy tinh thần và giữ cho con mình tiếp tục hành trình sống.
Chị Thu Chinh, 45 tuổi, chủ tiệm giặt ủi trên đường Nguyễn Trãi quận 5 nói : “Có bầu thì kêu cha mẹ bên nhà trai tới nói chuyện, không đồng ý thì mình nuôi, người ta không cưới thì thôi, con mình lỡ dại thì mình chịu chứ sao.”
Chủ động chia sẻ về giới tính là một giải pháp cần thiết vì không ai hiểu con bằng cha mẹ. Anh Hiếu 30 tuổi ở Bình Thạnh cho rằng chủ động là cần thiết : “Sẵn sàng hướng dẫn chỉ cho nó, giải thích cho nó cái nào tốt cái nào không tốt cho nó biết nó tránh né. Theo tôi thì chuyện đó khi con trẻ nó hỏi mình phải giải thích cho nó, chứ chúng ta không giải thích thì nó không hiểu được, nó không biết được mai mốt có những trường hợp xảy ra chúng ta sẽ ân hận. Nhiều khi nó trách mình tại sao hồi trước nó hỏi, sao không hướng dẫn không chỉ cho nó. Hướng dẫn cho con nó cái nào tốt, cái nào cần tránh.”
Ở độ tuổi tâm lý của trẻ mới lớn, cần có sự kiểm
soát khéo léo những mối quan hệ đã và đang nảy sinh. Điều này đòi hỏi nghệ thuật
ứng xử của các bậc phụ huynh. Không để các em một mình nhưng cũng không áp đặt
kỷ luật sắt dẫn đến phản kháng tâm lý.
Chị Ngân Giang, 43 tuổi, ngụ quận Tân Bình thổ lộ : “Nhiều đứa con rất chi là ma mãnh, nó nói dối cha dối mẹ nó đi học, mình chở nó đến trường, nó vẫn vào rồi nó ra. Chứ bây giờ hiện thời cha mẹ cũng quản lý con cũng chở con đi học, tới chừng nó vào trường rồi khi cha mẹ đi thì nó trốn ra, mình đâu có canh nó được. Con tôi ngoan lắm, hằng ngày tôi chở đi học, rồi quen thằng nào đàng hoàng không sao, quen thằng bặm trợn nó rủ đi đây đi đó, xong nó dắt đi luôn, đâu thể nào nói được.”
Bên cạnh gia đình, xã hội, nhà trường và ngôn luận cũng cần có sự bao dung đúng nghĩa và đúng hướng. Người lớn bằng quyền hạn, chức trách của mình cần có sư điều tiết nhất định đối với đời sống xã hội. Làm sao có thể giáo dục và hướng đến lối sống tình dục an toàn, lành mạnh khi không ít tin tức, chương trình giải trí đậm đặc hình ảnh phòng the, hở hang và gợi dục bằng cách phô bày thân thể. Làm sao có thể cảnh báo các em về sức khỏe sinh sản khi mà một số bài báo, dư luận vẫn điệp khúc quy kết “có thai ở tuổi vị thành niên là một tội lỗi đạo đức” làm nhục cả gia đình, dòng họ, thậm chí liệt vào dạng tệ nạn xã hội. Phải thấy rằng những định kiến không cần tòa án này đã gián tiếp đẩy các em đến phòng phá thai. Nhà báo Ái Nhân, báo Pháp luật Thành phố nêu rõ quan điểm: “ Tôi nghĩ không nên lên án, thực ra việc đó là hệ quả lối sống của các bạn trẻ. Nhưng theo tôi nghĩ giải quyết như thế nào thì hậu quả cũng là đau lòng. Cho nên đối với tôi, tôi quan tâm hơn đến những bài viết hướng dẫn các em làm thế nào cho an toàn, chứ những bài viết khiến các em phải nạo phá thai là quyết định hết sức đau lòng.”
Việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản trong nhà trường được xem như môn học bắt buộc. Nhưng để các em, đặc biệt là các em gái trải lòng khi gặp khó khăn đòi hỏi sự khoan dung từ phía người lớn là thầy cô giáo.
Cô Nguyễn Hạnh Dung, giáo viên bộ môn Anh văn, trường tiểu học Phạm Hồng Thái quận 5 khẳng định : “Nếu các em đang học lớp 6 thì khoảng giữa giữa học kỳ 2 lớp 6 bắt đầu giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản. Lên lớp 6, các em dậy thì sớm, theo tôi thấy lứa tuổi bây giờ dậy thì sớm lắm, có khi lớp 5 trong trường tôi dạy các em đã dậy thì rồi, thân thể phát triển nhiều, lớp 6 là lúc thích hợp giáo dục giới tính và sức khỏe sinh.”
Chuyên viên tâm lý thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho rằng : “ Đến lúc nhà cháy rồi thì chúng ta thấy rất là khó chữa. Nếu như việc điều hòa kinh nguyệt nó ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ nó nằm ngoài cái cho phép của pháp luật và đạo đức thì chúng ta không làm. Nếu như trong khoảng thời gian pháp luật còn cho phép nên tính toán kỹ lưỡng đến sức sống trong bụng mình. Nhưng điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mình và cũng vô tình triệt tiêu đến sự sống trong bụng của mình, cũng liên quan đến vấn đề đạo đức. Cho nên trường hợp không thể điều hòa kinh nguyệt được thì phải sinh đứa trẻ ra, và khi sinh ra thì hai bên phải có trách nhiệm với nó, người lớn phải ngồi nói chuyện với nhau tính toán trách nhiệm nuôi con như thế nào, chia sẻ ra sao và hai bên sẽ làm gì với đứa con ấy.”.
Ngày dân số thế giới 11/07 năm nay có chủ đề “ Có
thai ở tuổi vị thành niên” được xem là lời cảnh tỉnh đối với của người lớn trong
cách hành xử vấn đề trẻ em. Thông tin từ Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho
biết : hàng năm trên thế giới có khoảng 16 triệu trẻ em gái tuổi 15 – 19 sinh
con. Tỷ lệ thai chết lưu và tử vong sơ sinh chiếm hơn 50% các ca sinh của các bà
mẹ dưới 20 tuổi. Tại Việt Nam, tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên tại Việt
Nam được đánh giá cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Mối đe dọa
đến sức khỏe sinh sản và phát triển an toàn của một thế hệ là rõ ràng. Những nỗ
lực giải quyết đã và đang được đưa ra thực hiện nhưng trên hết, các em cần sự
khoan dung, dìu dắt từ chính người lớn – những người từng trải ở tuổi vị thành
niên với không ít băn khoăn trăn trở - những người với sự chia sẻ bao dung sẽ
không tiếp tục đẩy các em vào tuyệt vọng khi lỡ sai lầm trong cuộc sống.


