Theo Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, bình quân mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, chiếm 20% trong số ca nạo phá thai, xếp cao nhất so với các nước Đông Nam Á và đứng hàng thứ 5 thế giới.
Riêng tại TPHCM, tỷ lệ nạo phá thai giảm nhưng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cũng có hiện tượng tăng. Nếu năm 2010 chỉ hơn 2% trong tổng số ca nạo thì 2 năm gần đây tỷ lệ tăng lên hơn 4%, tương đương 3.000 ca mỗi năm. Với thông điệp “Không có thai ở tuổi vị thành niên vì sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của bạn”, bà Tô Thị Kim Hoa - Phó giám đốc Sở Y tế thành phố - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM nhấn mạnh, có thai ở tuổi vị thành niên sẽ để lại hậu quả rất nặng nề:
Với chủ đề của ngày Dân số thế giới hôm nay 11/7, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nhìn nhận, tương lai nào sẽ dành cho các bà mẹ trẻ con này:
Nhìn nhận tầm quan trọng của thực trạng gia tăng tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên, với sự chung tay giúp sức của cộng đồng quốc tế hy vọng sẽ góp phần giúp cho: 16 triệu trẻ em gái tránh mang thai sớm, 3 triệu em tránh tử vong do mang thai sớm hay nạo phá thai không an toàn, 14 triệu trẻ em không phải kết hôn sớm vì mang thai và hàng triệu trẻ em tránh được các bệnh lây lan qua đường tình dục.

