|
|
|
Trong từ 7-10 ngày tới thời tiết miền Bắc chủ yếu là rét và rét đậm, tuy nhiên mức rét hại sẽ không nhiều, miền Nam mát mẻ (ảnh minh họa: Doisongphapluat) |
* Năm mới 2015 cũng đã đi qua được 2 tuần, trong những tháng tiếp theo của mùa khô 2014-2015, ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV) có những nhận định mới gì về tình hình thời tiết cho thời gian sắp tới?
Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Hiện nay, hiện tượng ENSO đang chuyển sang trạng thái pha nóng và khả năng xuất hiện El Nino trong những tháng đầu năm 2015 được đánh giá vào khoảng 65-75%. Từ tháng 1 đến tháng 4/2015, có thể xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông và tập trung ở vùng biển phía nam nước ta. Tháng 1-2/2015 là những tháng chính đông nên không khí lạnh (KKL) sẽ tiếp tục hoạt động khá mạnh. Ở miền Bắc có khả năng xảy khoảng 3-4 đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ trung bình trong các tháng tới vẫn phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1 oC trên hầu khắp lãnh thổ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít hơn.
Tổng lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 4/2015 tại Bắc Bộ có khả năng thiếu hụt từ 10-30% so với TBNN và ở khu vực Trung Bộ thiếu hụt khoảng 20-40%. Tháng 1-4/2015 là thời kỳ mùa khô ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nên mưa không nhiều. Đến khoảng đầu tháng 5/2015 có khả năng xuất hiện mưa đầu mùa ở các khu vực này.
* Còn tình hình thủy văn sẽ diễn biến như thế nào?
Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Mực nước thấp nhất tại Hà Nội có khả năng ở mức 0,2 – 0,3m và xuất hiện vào tháng 2 năm 2015. Khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ trong mùa cạn năm 2014-2015, riêng ở vùng Đông Bắc, vùng núi phía Bắc và vùng trung du Bắc Bộ sẽ thiếu nước nhiều so với các vùng khác. Trong các tháng cuối của mùa khô năm 2014, tình trạng khó khăn trong giao thông đường thủy, cấp nước và phát điện vẫn xảy ra nhưng sẽ ít căng thẳng hơn so với cùng kỳ trong mùa khô các năm 2011, 2012. Mùa khô 2015 ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ kéo dài tới tháng 8,9, vì vậy nhiều khả năng khô hạn xảy ra trên diện rộng, xâm nhập mặn vùng cửa sông xâm nhập sớm và sâu. Nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ lớn hơn so với năm 2013.Đối với Tây Nguyên, dòng chảy các sông trong tháng 1-4/2015 sẽ thấp hơn TBNN khoảng 10-40% và khoảng 20% trong tháng 5-6/2015.
Tại Nam bộ, do đỉnh lũ trên sông Cửu Long xuất hiện khá sớm và ở mức thấp, tổng lượng dòng chảy thượng nguồn về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thiếu hụt nhiều so với TBNN nên trong các tháng mùa khô mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, mực nước từ tháng 1-3/2015 sẽ thấp hơn TBNN từ 0,3-0,4m và từ tháng 4-5/2015 ở mức xấp xỉ TBNN.
Trong mùa khô 2015, độ mặn vùng cửa sông Nam Bộ sẽ cao hơn cùng kỳ năm 2014 và TBNN, có khả năng tương đương với đầu năm 2013 là năm có độ mặn xâm nhập sớm và sâu. Trên sông Tiền, sông Hậu độ mặn 4g/l có thể xâm nhập sâu khoảng 40- 50km tính từ cửa sông, có thời kỳ sâu tới 70km. Độ mặn sẽ tăng cao và kéo dài từ tháng 2 đến đầu tháng 5/2015.
Diễn biến thời tiết, thủy văn trong các tháng tiếp theo của mùa Đông Xuân năm 2014-2015 trên phạm vi cả nước có xu hướng thiếu hụt mưa và dòng chảy, xuất hiện khô hạn, thiếu nước ở các tỉnh Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở ven khu vực biển Nam Bộ và miền Trung. Rét đậm, rét hại vẫn còn khả năng xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ nhưng nền nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn so với trung bình. Trong những tháng đầu năm 2015, bão và ATNĐ vẫn có khả năng hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh phía Nam nước ta.
*Thời tiết trong 7-10 ngày sắp tới có những diễn biến gì, thưa bà?
Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Trong khoảng 1 tuần tới, cứ đều đều khoảng 3-4 ngày thì không khí lạnh được bổ sung năng lượng một lần, tuy nhiên mức độ bổ sung không nhiều nên thời tiết miền bắc chủ yếu là rét và rét đậm, tuy nhiên mức rét hại sẽ không nhiều.
Cũng do không khí lạnh tăng cường thường xuyên nên thời tiết các tỉnh phía Nam tiếp tục duy trì sự mát mẻ chứ chưa nóng, trời khô ráo, tuy nhiên xen kẽ một hai ngày vẫn có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào nhẹ. Buổi sáng có lúc có sương mù và trời se lạnh đêm về sáng.
Điều đáng chú ý là không khí lạnh thường xuyên được bổ sung năng lượng sẽ duy trì gió đông bắc mạnh trên Biển Đông nói chung và vùng biển ven bờ cũng như ngoài khơi của Nam bộ nói riêng, do vậy tàu thuyền cần chú ý thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thời tiết cũng như thông tin về sóng to gió lớn trên biển để lựa chọn cho mình một hành trình an toàn.


