Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh

Những ngày gần đây, nhiều địa phương ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh đang xuất hiện hiện tượng nồm ẩm trái mùa, mưa rả rích kéo dài khiến nền nhà ẩm ướt, trơn dính.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng nồm ẩm xảy ra trong tháng 11 là bất thường, bởi thông thường thời tiết cuối thu, đầu đông ở miền Bắc chủ đạo là nắng hanh khô, lạnh về đêm và sáng, độ ẩm không khí chỉ ở mức dưới 50%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay thời tiết có nhiều biến động. Tiết thu chỉ kéo dài khoảng hai tuần, lượng mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm. Trong hai đến ba ngày gần đây, sương mù và mưa nhỏ liên tục xuất hiện, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ, độ ẩm không khí duy trì trên 80%, khiến nồm ẩm xuất hiện sớm hơn hẳn so với quy luật tự nhiên.

Thoi tiet Mien Bac
Ảnh minh hoạ 

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do khối không khí lạnh suy yếu và lệch sang hướng Đông, kết hợp với trường gió Đông Nam từ biển lấn vào, mang theo hơi ẩm vào đất liền. Sự giao thoa giữa hai khối không khí khiến hơi nước ngưng tụ, tạo thành sương mù và mưa nhỏ kéo dài. Thông thường, nồm ẩm chỉ xuất hiện từ cuối mùa đông đến đầu mùa xuân, khoảng tháng 2 đến tháng 4 dương lịch. Việc xuất hiện nồm ẩm ngay trong tháng 11 cho thấy sự lệch pha trong quá trình chuyển mùa năm nay, khi không khí lạnh xuất hiện sớm nhưng yếu, không đủ mạnh để đẩy rãnh áp thấp ra xa.

Dự báo trong ngày 10/11, miền Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội, vẫn duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ vào buổi sáng, từ trưa giảm mây và hửng nắng. Từ ngày 11/11, lượng mưa giảm dần, hiện tượng nồm ẩm có xu hướng chấm dứt, trời chuyển nắng hanh điển hình của đầu mùa đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 12-13/11, không khí lạnh tăng cường yếu xuống phía Bắc nước ta, sau đó tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 16-17/11. Do không khí lạnh có tính chất khô, từ ngày 13-19/11, miền Bắc chủ yếu không mưa, trời rét về đêm và sáng sớm, hiện tượng nồm ẩm hoàn toàn chấm dứt.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới duy trì trạng thái se lạnh, về cuối đợt nhiệt độ có thể giảm xuống mức thấp nhất khoảng 16 độ C. Ban ngày trời hửng nắng nhẹ, buổi sáng và tối trời rét, độ ẩm không khí giảm mạnh so với giai đoạn đầu tháng.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 11/2025, các đợt không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ. Sang tháng 12, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn và kéo dài liên tục, rét đậm và rét hại ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.

Như vậy, hiện tượng nồm ẩm trái mùa ở miền Bắc sẽ sớm kết thúc trong vài ngày tới, nhường chỗ cho thời tiết khô ráo, se lạnh đặc trưng của mùa đông. Người dân được khuyến cáo chú ý giữ ấm cơ thể vào buổi sáng và tối, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh hô hấp mãn tính, khi nền nhiệt bắt đầu giảm sâu vào nửa cuối tháng 11.