Mít tinh kỷ niệm 51 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam

(VOH) - Sáng nay, ngày 05/8 tại Hội trường TP.HCM, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đã tổ chức lễ mit tinh kỷ niệm 51 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam. Trên 500 nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiêu biểu đại diện cho hơn 20.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin của thành phố đã tham dự.

Nạn nhân chất độc da cam cơ sở khuyết tật An Phúc học nghề thủ công (ảnh: CATP.HCM)

Cuộc mít tinh là cuộc biểu dương lực lượng đòi công lý và quyền được sống của nạn nhân, buộc phía Mỹ phải có trách nhiệm với hậu quả mà quân đội Mỹ đã gây ra, đồng thời nhằm hậu thuẫn cho vụ kiện mới. Cách đây 51 năm, (10/8/1961) quân đội Mỹ đã rải chất độc hóa học xuống Miền Nam Việt Nam, tác hại của nó sau đó đã lan khắp cả nước làm cho hơn 4.800 người bị phơi nhiễm trong đó hơn 3 triệu người bị phơi nhiễm trực tiếp gây nhiều chứng bệnh hiểm nghèo, dị dạng dị tật, bại não, tâm thần, tim bẩm sinh...và nhiều hậu quả nặng nề cho xã hội. Nhằm tạo điều kiện và phục vụ lâu dài cho cuộc sống của nạn nhân, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp 49.000 m 2 đất tại ấp 6 xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn để xây dựng Trung tâm bồi dưỡng, bảo trợ, điều trị và dạy nghề cho nạn nhân, gọi tắt là Làng Cam. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 112 suất học bổng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó, học giỏi, thành đạt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng quà tặng. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố HCM nhấn mạnh:

Cũng tại buổi lễ, bà Đặng Hồng Nhựt, phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM - là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã đọc bản kiến nghị của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin gửi công ty DOW và Monsanto, kêu gọi ký tên vì công lý. Đây sẽ là một thông điệp gửi đến toàn thể loài người cần phải chấm dứt ngay việc sử dụng chất độc hoá học và chỉ có như vậy mới không còn những hệ quả tàn khốc như thảm họa da cam dioxin tại Việt Nam hiện nay và những tác nhân gây nên thảm họa này phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả tàn khốc này./.