Mô hình CQĐT cần gắn giữa lý luận, cơ sở pháp lý với thực tiễn cuộc sống của TP

(VOH) - Sáng 27/9, HĐND thành phố khóa 8 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 11 với chuyên đề về Đề án thí điểm chính quyền đô thị TPHCM. Đây là kỳ họp lần thứ 3 mà HĐND thành phố tổ chức để lấy ý kiến các đại biểu góp ý cho đề án này. Trước đó, thành phố đã tổ chức 7 hội nghị, hội thảo và ghi nhận hơn 1.150 ý kiến đóng góp cho dự thảo đề án.


Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (giữa) ra mắt tại kỳ họp.Ảnh: TNO

Tại phiên họp này, đa số ý kiến của đại biểu HĐND tập trung thảo luận, góp ý và nhất trí cao với chủ trương xây dựng chính quyền đô thị (CQĐT), đồng tình với đề án trong vấn đề tổ chức chính quyền đô thị theo 2 cấp, thành lập các thành phố nhỏ trong thành phố lớn là cần thiết nhằm quản lý hiệu quả về mặt Nhà nước, nâng cao sự chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn và nội dung cốt lõi của mô hình này là làm sao gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất,…Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng băn khoăn ở một số điểm của đề án như: Đề án chưa đưa ra mô hình tương lai cho các vùng đang đô thị hóa; 7 Sở chuyên ngành dự kiến sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ lĩnh vực của mình phụ trách nhưng chưa được quyền phân công, bổ nhiệm cán bộ,... Riêng về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND của TPHCM và 4 thành phố trực thuộc ra sao?, số tỷ lệ 1/3 đại biểu HĐND chuyên trách như trong đề án có bao quát hết việc giám sát, lắng nghe ý kiến người dân hay không?...đó là những nội dung được nhiều đại biểu tập trung đóng góp. Đại biểu Trần Trọng Dũng, cho rằng:

Liên quan đến việc phân cấp về tài chính ngân sách, đại biểu Tô Thị Bích Châu, nêu đề nghị:

Nhiều đại biểu đề nghị để một khi mô hình thí điểm chính quyền đô thị đi vào hoạt đông và có hiệu quả thì ngay lúc này thành phố cần kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có một cơ chế phân cấp mạnh mẽ về tài chính, nguồn nhân lực cho đến các chính sách và tự chủ, tự chịu trách nhiệm,...Đại biểu Từ Minh Thiện, nêu ý kiến:

Trước những câu hỏi băn khoăn mà các đại biểu HĐND thành phố đặt ra xung quanh việc xác định phân cấp, tổ chức bộ máy nhân sự. Đặc biệt là việc phân định chính quyền cơ sở ra sao?… Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Trương Văn Lắm, cho rằng:


Giải thích thêm về những ý kiến của đại biểu HĐND thành phố về việc cơ cấu tổ chức, hoạt động của HĐND sẽ như thế nào khi mô hình chính quyền đô thị được triển khai thực hiện, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, khẳng định:

Phát biểu tại phiên bế mạc của kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm nhìn nhận: Những ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tại kỳ họp lần này đều là những đóng góp xác đáng, cụ thể và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập để lãnh đạo thành phố tiếp thu điều chỉnh đề án cho phù hợp qua đó giúp cho thành phố hoàn chỉnh đề án trước khi trình Chính phủ và Quốc hội thông qua,…Bà Nguyễn Thị Quyết cũng lưu ý mô hình chính quyền đô thị cần gắn giữa lý luận, cơ sở pháp lý với thực tiễn cuộc sống sinh động của thành phố. Cần quan tâm và tránh xáo trộn quá lớn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm, nói:

Cũng trong phiên họp lần thứ 11, HĐND thành phố đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Minh Trí và tiến hành bầu ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016./.