Khu phố 1, phường Bến Nghé, quận 1 được chọn là mô hình thí điểm thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. 86 hộ gia đình tại đây được phát 2 thùng rác để chứa chất thải thực phẩm và chất thải vô cơ. Chất thải được phân loại tại hộ gia đình sẽ được thu gom, vận chuyển đến khu tập trung xử lý với quy trình khép kín.
Sau hơn 1 năm thực hiện, hơn 60% người dân tại đây thực hiện tốt việc phân loại này. Tuy nhiên, trong quá trình thu gom vẫn cần có những xe chuyên dụng hơn như: có ngăn để chứa các loại chất thải khác nhau, việc xử lý chất thải nguy hại chưa được thực hiện tốt, do không quy định màu của túi nylon chứa rác nên gây khó khăn trong việc thu gom đúng loại rác đã phân.
Rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Hữu Tín nhấn mạnh: ”Những khuyết điểm đó, các đồng chí phải chấn chỉnh ngay, chuẩn bị đầy đủ ngay, lúc đó mới triển khai rộng theo đúng quy cách thiết kế chung. Sở Tài nguyên có trách nhiệm chuẩn bị kỹ phương án, nhân lực và tất cả phải được chuẩn hóa. Cần kiên trì tuyên truyền, giáo dục đến người dân bằng hình ảnh trực quan sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu".
Tuy còn một số hạn chế, nhưng bước đầu mô hình đã góp phần giúp cho người dân có ý thức hơn trong việc phân loại chất thải rắn tại nguồn, giữ gìn môi trường sạch đẹp, khu phố không rác. Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn quận Bình Thạnh và quận 6 trong thời gian tới.
TPHCM sẽ mở rộng thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn ở phường 14 (Q. Bình Thạnh) và phường 12 (Q.6) - Ảnh: GTVT.

