Phóng viên Đài TNND TPHCM phỏng vấn với bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM, về công tắc chăm lo cuộc sống cho người dân thành phố:
* Thưa bà, tnăm qua được xem là một năm khá sôi động của Mặt trận các cấp tại TP.HCM với nhiều dấu ấn đáng nhớ, như việc vận động người dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, giám sát cán bộ Đảng viên… có thể coi những kết quả này là thành công của Mặt trận ?
Bà Võ Thị Dung: Năm 2014, MTTQ TP.HCM rất nỗ lực. Ngoài việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, giữ được sự bình yên cho nhân dân. Đối với việc chăm lo đời sống nhân dân, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Mặt trận ngày càng đóng góp rõ ràng hơn bằng những việc làm cụ thể. Mặt trận vận động nhân dân xây dựng Nông thôn mới, thực hiện bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân ở địa phương, thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy về giám sát cán bộ Đảng viên, công chức ở khu dân cư. Tuy kết quả còn khiêm tốn nhưng rõ ràng đem lại niềm tin trong nhân dân. Nhân dân thấy rằng khi góp ý cho Đảng, phát hiện cán bộ về mặt đạo đức, phẩm chất chưa thực sự tiêu biểu, có vi phạm trên địa bàn dân cư, Đảng quyết liệt kỷ luật, xem xét trách nhiệm và góp ý để những đồng chí đó sửa đổi.
.jpg)
Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch MTTQVN TPHCM - Ảnh: Yên Hà (GNO).
* Một trong những kết quả mà bà nhận thấy ý nghĩa nhất trong công tác Mặt trận của TP.HCM trong năm qua là gì ?
Bà Võ Thị Dung: Kết quả ý nghĩa nhất là trong năm 2014 có sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào thềm lục địa, vùng chủ quyền và đặc quyền kinh tế của nước ta. Lúc bấy giờ nhân dân phân tâm, lo lắng. Nhưng với chủ trương lãnh đạo của Thành ủy và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đã làm cho người dân hiểu và đồng thuận. Nhân dân đã đóng góp chăm lo cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền, ngư dân ra khơi bám biển, tiếp tục giữ gìn chủ quyền của đất nước. Tôi cho rằng, đây là một trong những hoạt động được nhân dân đồng thuận một cách mạnh mẽ nhất và có kết quả nhất. Qua đó, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của người dân mỗi khi đất nước có sự biến thì tinh thần đoàn kết tiếp tục nhân lên và sức mạnh của nhân dân được tập trung một cách hiệu quả.
* Trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, những phần việc nào mà Mặt trận TP.HCM coi là trọng tâm ưu tiên tập trung làm trong năm 2015 - thưa bà ?
Bà Võ Thị Dung: Hệ thống Mặt trận sẽ nỗ lực tập hơn nữa để đẩy mạnh các hoạt động, trong đó triển khai chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc toàn quốc và Mặt trận Tổ quốc TP; tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng cuộc sống qua hai công trình lớn. Một là đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” để chăm lo cho người có công với Cách mạng; hai là vận động nhân dân thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong đó, trọng tâm thực hiện các hoạt động “Vì TP văn minh, sạch đẹp, an toàn”; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền. Công việc này đã triển khai năm 2014, kết quả còn hạn chế, do đó, năm nay sẽ tập trung làm. Mặt trận tiếp tục tập trung vận động chăm lo cho các lực lượng bảo vệ biển đảo, chăm lo người nghẻo với tinh thần làm sao đạt kết quả cao nhất.
Xin trân trọng cảm ơn bà !

