
Chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS (ảnh minh họa: KTĐT)
Dự án này do Chương trình phối hợp của tổ chức USAID tài trợ, từ ngày 4/5/2014 với tổng kinh phí là gần 22 tỷ đồng cho TPHCM, An Giang và Cần Thơ. Qua 1 năm hoạt động, dự án đã hỗ trợ cho 4.000 người có nguy cơ cao. Bà Nguyễn Nguyên Như Trang, Giám đốc - Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống cho biết: Dự án cũng triển khai phối hợp cung cấp dịch vụ xét nghiệm lưu động, cung cấp dịch vụ để theo dấu khách hàng, giới thiệu họ điều trị và tiếp tục điều trị tại các cơ sở điều trị ARV.
“Trong năm thứ hai chúng tôi sẽ rà soát lại 6.000 người này xem thực sự những anh chị này có thực hiện những hành vi nguy cơ hay không, nếu họ vẫn còn những hành vi nguy cơ chúng tôi phải tiếp tục truyền thông để dự phòng HIV cho họ. Tuy nhiên, những anh chị nào có hành vi tốt, hành vi an toàn rồi tuân thủ điều trị tốt, uống thuốc đúng thì chúng tôi không cần thăm và nhắc nhở thường xuyên nữa, mà lâu lâu sẽ gửi tin nhắn qua điện thoại, gọi điện thoại nhắc nhở. Như vậy năm thứ 2 có thể chỉ có 1/3 là người mới còn 2/3 là người cũ tùy theo mức độ rà soát của số lượng 6.000 người này”, bà Trang cho biết thêm.
Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, mỗi năm, VN phát hiện 12.000 ca nhiễm mới, vậy mỗi tháng cả nước có thêm 1.000 ca nhiễm HIV.
