| Đội ngũ trí thức trẻ TPHCM. |
Sử dụng đội ngũ tri thức thành phố như thế nào để đạt hiệu quả, rồi quá trình đào tạo nhân tài, chế độ đãi ngộ, chính sách đầu tư nghiên cứu khoa học ra làm sao? Đó là những vấn đề lớn mà giới khoa học quan tâm. Và đây cũng là những tâm tư mà các nhà trí thức, những nhà khoa học đã gửi gắm cho lãnh đạo thành phố trong buổi gặp gỡ này. Tiến sĩ Trần Công Hoàng Quốc Trang-Ủy viên thường vụ Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố, cho rằng: "Trí thức chúng tôi cần được đóng góp nhiều hơn về đãi ngộ. Tp.HCM không có tài nguyên thiên nhiên như những nơi khác nhưng ở đây có tài nguyên về con người đã phát huy tốt và cần phát huy mạnh hơn nữa. Lãnh đạo thành phố cần tin tưởng và giao nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho chúng tôi. Phải phát động thành phong trào như trước đây thành phố đã từng làm. Điều tôi quan tâm sau cuộc gặp gỡ này là cần phải có những chương trình hành động của trí thức theo đơn đặt hàng của thành phố."
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Giao-Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố đã thẳng thắn nêu một số vấn đề hiện đang là nỗi trăn trở của giới khoa học. Đó là vấn đề sử dụng trí thức và đào tạo nhân tài. Phát biểu đề đạt với lãnh đạo thành phố tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố Nguyễn Ngọc Giao, đề xuất: "Chúng tôi đề xuất 3 điểm, một là đề nghị lãnh đạo TP cung cấp thông tin đầy đủ hoặc đặt hàng sớm để liên hội kịp thời tham gia tư vấn phần việc, những dự án, những đề cương, chính sách mà TP định ban hành; đề xuất thứ 2 là khôi phục lại Hội đồng KHCN Thành phố; thứ 3 nữa xin TP cho phép Hiệp hội KHCN sẽ ký kết với Hiệp hội Doanh nghiệp hợp tác để những hoạt động KHCN không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm, không chỉ dựng lại ở sản xuất thử mà ra luôn sản xuất."
Riêng về vấn đề đào tạo nhân tài, ý kiến của các nhà trí thức cho rằng, trước hết, người tài phải tự đào tạo. Nhưng quan trọng hơn cả là Nhà nước nói riêng và TPHCM cần phải tạo điều kiện, cơ chế, chính sách để cho người tài xuất hiện. Nhân tài tiềm ẩn trong đội ngũ khoa học còn rất lớn nhưng hiện chưa được khai thác hết khả năng. Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Kế Lâm-Hội trưởng Hội Biển thành phố, góp ý thêm về vấn đề này: "Đề nghị lãnh đạo thành phố tập trung quan tâm làm thế nào đào tạo nguồn nhân lực có trí thức, có tay nghề cao để phát triển TP. Vì đây là nguồn vốn quý. Nếu chúng ta có một nguồn nhân lực có trí thức và tay nghề cao có thể xuất khẩu lao động, làm cho TP phát triển lên."
Đồng tình với nhiều ý kiến đóng góp của nhà khoa học, trí thức tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Khoa học công nghệ thành phố Phan Minh Tân, cho rằng: Điều khó khăn nhất hiện nay để tập hợp, phát huy trí tuệ và sự đóng góp cao nhất của đội ngũ trí thức thành phố, đó là cơ chế và chính sách hỗ trợ cho đội ngũ này còn hạn chế, chức năng và nhiệm vụ của các Hiệp-Hội khoa học còn chưa được rõ ràng, do đó sự đóng góp của đội ngũ trí thức cho những vấn đề quan trọng của thành phố chưa được nhiều.
Chỉ với hơn 17 ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các Giáo sư, Phó giáo sư tại buổi gặp mặt, nhưng có thế khẳng định đó đều là những ý kiến tâm huyết, xác đáng của đội ngũ trí thức thành phố mong muốn đóng góp tất cả công sức và trí tuệ vì một mục tiêu là góp phần xây dựng, phát triển đất nước và tp ngày càng văn minh và hiện đại hơn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy khẳng định: Đảng bộ- Chính quyền thành phố luôn đánh giá cao vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà khoa học và đội ngũ trí thức cho sự phát triển thành phố trong suốt thời gian qua. Đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định: "Cái lớn nhất mà chúng tôi thu hoạch được là, điều đặc biệt vui mừng là toàn bộ ý kiến của các anh chị mặc dù nhấn mạnh dưới nhiều góc độ nhưng điều chung nhất là thể hiện được cái tâm huyết, trăn trở thậm chí bức xúc. Nói cách khác, giữa trí tuệ và tâm huyết quyện với nhau để muốn TP làm sao tạo điều kiện tốt hơn, để đội ngũ trí thức của chúng ta có môi trường cống hiến tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển của Tp.HCM và của cả nước."
Cũng tại buổi gặp gỡ này, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng đã hoan nghênh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tp không ngừng nỗ lực vươn lên, ngày càng phát huy vai trò, vị trí của mình. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố đã có bước phát triển mới về tổ chức, hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và xã hội hóa khoa học và công nghệ. Đồng chí Lê Thanh Hải cũng lưu ý: Thời gian tới, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố cần tập hợp đông đảo các nhà khoa học ở trong nước, cũng như ngoài nước để phát huy sức mạnh tri thức, đóng góp nhiều hơn cho đất nước và của thành phố.
