Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức sáng 8/10, ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, thông tin về kết quả rà soát việc giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.
Qua rà soát, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp không đúng đối tượng nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ. Trong đó, 8 người phải tiếp tục làm việc, 1 người phải hoàn trả hơn 1 tỉ đồng.
Theo ông Hòa, qua rà soát hơn 4.469 người được giải quyết chính sách, chế độ nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 đã phát hiện và đưa ra khỏi danh sách phê duyệt đối với 15 trường hợp đã được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt cho nghỉ việc nhưng khi đối chiếu với các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ thì không đảm bảo đúng đối tượng nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67.
Trong đó có 13 trường hợp cấp tỉnh và 2 người cấp xã, do đó Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định xử lý.
Cụ thể, có 14 trường hợp đưa ra khỏi danh sách do sai đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 178 và chưa được cấp kinh phí nên không phải thu hồi kinh phí. Trong đó, có 3 người đã nghỉ hưu đúng tuổi, 8 người tiếp tục làm việc, 2 người nghỉ việc theo hợp đồng lao động và 1 người chuyển ngành đến làm việc tại cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ.
Còn 1 trường hợp điều chỉnh số năm nghỉ hưu sớm từ 7 năm 8 tháng xuống thành 2 năm 5 tháng do "thời gian gấp nên cộng nhầm".
Ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: C.TUỆ/TTO
"Trường hợp này vẫn được nghỉ hưu trước tuổi nhưng mức kinh phí hỗ trợ phải điều chỉnh từ hơn 2,255 tỉ đồng thành hơn 1,239 tỉ đồng. Chúng tôi đã báo cáo và UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi hơn 1,016 tỉ đồng, cá nhân này đã hoàn thành việc hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước", ông Hòa thông tin thêm.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định tỉnh và các đoàn kiểm tra đã làm việc rất nghiêm túc để báo cáo Bộ Nội vụ và Chính phủ.




















