Hiện ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có 8 đập đã, đang xây dựng hoặc được quy hoạch, còn ở Thái Lan và Lào có 12 dự án đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mê Kông. Trong cuộc toạ đàm, bên cạnh một số lợi ích của các đập thuỷ điện ở vùng thượng lưu Mê Kông, nhưng các đại biểu tham gia ý kiến đã cảnh báo về những tác động tiêu cực của các đập thuỷ điện đến vùng hạ lưu sông về phù sa, nguồn lợi thuỷ sản, môi trường sinh thái, sinh kế khoảng 65 triệu người... Các đại biểu cũng đề nghị giải quyết mối quan hệ, bảo đảm lợi ích hài hoà giữa các quốc gia trong vùng hạ lưu sông Mê Kông trong việc khai thác sử dụng các đập thuỷ điện trên sông Mê Kông. Các quốc gia hạ lưu cần nhất trí, hợp tác với nhau kêu gọi Trung Quốc quan tâm đến tác động của việc xây dựng thuỷ điện ở thượng nguồn Mê Kông...
(VOH) - Ngày 2/10, tại TPHCM, Trung tâm con người và thiên nhiên Việt Nam tổ chức cuộc toạ đàm về một số vấn đề quan tâm khi xây dựng 20 con đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mê Kông, trong đó, vào cuối năm 2010 vừa qua, khi dự án thuỷ điện Sayabury ở Lào được trình lên Ủy hội sông Mê Kông.
