Mùa hè - mùa "tiềm ẩn" nhiều dịch bệnh

(VOH) - Hiện nay ngoài dịch bệnh MERS-CoV đang có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và ngành y tế đang triển khai nhiều kịch bản ứng phó, thì thời điểm này với thời tiết nóng bức đã làm suy giảm sức khỏe người lớn lẫn trẻ nhỏ. Theo chu kỳ, đây cũng là mùa cao điểm của nhiều dịch bệnh như sốt xuất huyết, tiêu chảy, tay chân miệng ...nếu không chủ động phòng ngừa, rất dễ bùng phát.

PV VOH phỏng vấn PGS.TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục y tế dự phòng Bộ Y tế.

* Thưa ông, vào mùa hè, có những dịch bệnh nào gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng ?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Đây là mùa rất thuận lợi cho sự xuất hiện của các vi khuẩn, vi rút, véc tơ gây bệnh đặc biệt là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và viêm não. Mùa hè thường là mùa có điều kiện cho dịch bệnh tăng lên. Ngoài ra, các vấn đề khác cũng thường rất nóng như thiếu nước sạch, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, người dân chủ quan…làm cho dịch bệnh tăng cao. Đặc biệt, chúng tôi khuyến cáo các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa sẽ gia tăng. Có những bệnh không liên quan đến vi rút, vi khuẩn ví dụ như mùa hè nóng nhưng các bà mẹ không lưu ý để quạt nhiều quá thì cũng làm trẻ bị viêm phổi.

* Khi mùa mưa rộ lên thì sốt xuất huyết ở miền Nam cũng vào mùa. Điều đáng lo là số ca sốt xuất huyết ở miền Nam luôn cao hơn so phía Bắc. Với mô hình sốt xuất huyết đô thị trong Nam, làm sao để phòng chống thành công, thưa tiến sĩ ?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Tôi nghĩ rằng sốt xuất huyết do muỗi truyền mà muỗi đẻ ở những chỗ không phải nước thải mà là nước trong, như trong lu khạp, nước bình bông… thậm chí là trong tủ lạnh, lon bia, những mảnh gáo dừa đọng nước.. Khi dịch xảy ra, cán bộ y tế dự phòng đi phun hóa chất diệt muỗi nhưng hằng ngày thì phải là trách nhiệm của chúng ta, của cộng đồng. Khẩu hiệu của chúng tôi là "Không có bọ gậy, lăng quăng không có sốt xuất huyết" vậy các bạn không nên để dụng cụ chứa nước trong nhà hay ngoài vườn. Để phòng chống phải thả cá bảy màu trong lu khạp, phải mặc áo dài tay, ngủ mùng... Điều quan trọng phải hợp tác với y tế khi có dịch xảy ra.. Vai trò của mỗi cá nhân rất quan trọng !

Thường xuyên rửa tay cho trẻ đề phòng chống dịch bệnh mùa hè - Ảnh: SKĐS.

* Như vậy, "Rửa tay sạch" – thông điệp mà Bộ Y tế đưa ra nhằm phòng bệnh – có tác dụng như thế nào trong phòng chống các bệnh nhiễm thưa ông ?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Trước tiên, tôi muốn nói tay chúng ta tiếp xúc rất nhiều vật dụng... nhiễm khuẩn rồi đưa lên mũi, lên mắt.. sẽ đưa vi khuẩn, vi rút vào cho cơ thể. Người ta chứng minh rằng bàn tay là nguyên nhân gây ra dịch bệnh, cụ thể như bệnh cúm lây lan cả qua những tay nắm cửa. Do vậy, rửa tay bằng xà phòng rất quan trọng, rửa làm trôi chất bẩn vi khuẩn, vi rút... bàn tay sạch sẽ không còn vi khuẩn gây bệnh. Không chỉ rửa ngoài bàn tay mà còn trong lòng bàn tay. Chúng tôi có hẳn một quy trình rửa tay sạch áp dụng trong bệnh viện, trong cộng đồng... như trẻ em trong trường đã áp dụng thành điệu nhảy khá là tốt.

Cám ơn ông.