Mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc: thiệt hại trên 125 tỷ đồng

(VOH) - Theo thống kê của văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương, ảnh hưởng của bão số 2 đã gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở , làm 27 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương. Trên 7.000 ngôi nhà bị ngập, sập, hư hỏng và tốc mái; hàng nghìn hécta lúa, hoa màu bị đổ sập, ngập nước và hư hại. Ước tính tổng thiệt hại trên 125 tỷ đồng.

Mưa lũ gây ngập úng nhiều ngôi nhà tại xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (ảnh: VOV)

Tại tỉnh Lạng Sơn, các tuyến đường bị sạt lở đã được giải tỏa, đảm bảo các phương tiện giao thông qua lại. Ông Trần Văn Vương, Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm:



Tại Bắc Cạn, lãnh đạo tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu cùng phối hợp khẩn trương khắc phục để thông xe các tuyến đường bị sạt lở và đảm bảo an toàn giao thông. Ông Triệu Văn Thanh, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn cho hay:



Ông Hà Văn Ôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết thiệt hại của địa phương cũng khá lớn. Chính vì vậy, các đơn vị đang huy động để hỗ trợ người dân khắc phục vì hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn mưa to và lũ có khả năng lên lại trong vài ngày tới.



Tại tỉnh Cao Bằng, tình trạng sạt lở cũng đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng nhưng nhờ tập trung quyết liệt khắc phục nên cơ bản các tuyến đường đã được thông xe. Ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết:



Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mực nước của các hồ chứa vừa và lớn tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng đạt khoảng 80% dung tích thiết kế, đáng lưu ý các hồ Tà Keo và Nà Cáy vượt dung tích thiết kế hơn 100%. Các địa phương đang chủ động theo dõi các công trình thủy lợi và đảm bảo không để mất an toàn hồ chứa.

Còn tại các tỉnh Nam Bộ, theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Với tác động của gió mùa Tây Nam nên nhiều khu vực tỉnh, thành ở Nam Bộ đã có mưa lớn kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối qua 22/7. Tại TPHCM, mưa lớn cũng đã gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 6, Bình Tân…