Mưa lũ ngày càng phức tạp, các địa phương phía Bắc khẩn trương ứng phó

(VOH) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, Bắc Bộ đã và đang tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa to đến rất to như: Lục Yên, tỉnh Yên Bái 96mm; Tuyên Quang 96mm; Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 101mm…

Nhiều đoạn trên đường đi từ Hoành Bồ xuống Mông Dương (Quảng Ninh) bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: tienphong

Dự báo từ hôm nay (31/7) đến ngày 3/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm cả đợt, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm). Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh Đông Bắc và từ đêm nay vùng mưa lớn sẽ mở rộng thêm ra khu vực Việt Bắc và Tây Bắc. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật 7-8, sóng biển cao từ 1.5 - 2.5 mét, biển động. Mực nước trên sông Thái Bình tiếp tục lên; đến 7 giờ ngày 1/8 mực nước sông Thương tại Phủ Lạng Thương có khả năng lên mức 4,6m (trên báo động 1 là 0,3 mét), sông Cầu, sông Lục Nam còn dưới mức báo động 1, sông Kỳ Cùng sẽ tiếp tục xuống chậm.

Từ ngày 31/7 đến 4/8, trên các sông khác thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện nay, toàn ngành có 12 hồ đang xả.

Còn theo Vụ Quản lý công trình thủy lợi, hầu hết các hồ chứa nhỏ khu vực miền núi phía Bắc đạt 50 – 75% dung tích thiết kế, các hồ chứa nhỏ của Quảng Ninh đã đầy nước đang tràn tự do. Các hồ chứa lớn đạt từ 40% đến 60% dung tích thiết kế.

* Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có cuộc họp giao ban khẩn ứng phó với mưa lũ. Ông Trần Quang Hoài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai lưu ý:

@ Băng Trần Quang Hoài 36”

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều 30/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra và các thành viên Ban chỉ đạo để triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã có công điện số 12 gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra, các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Y tế, Công thương đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo tại các công điện 1199 củaThủ tướng Chính phủ, khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, rà soát các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều, các khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó khi có yêu cầu.

Mưa lũ gây thiệt hại tại Quảng Ninh. Ảnh: tienphong

* Về tình hình thiệt hại tại Quảng Ninh đã có 18 người chết, tổng thiệt hại tài sản hơn 1.500 tỷ đồng, tỉnh Lạng Sơn mưa trên diện rộng đã làm 2 người chết, nhiều nhà cửa, lúa và hoa màu bị hư hại. Trên địa bàn huyện Yên Thế, Sơn Động, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra mưa làm ngập 45 nhà dân, 1 trạm y tế bị ngập nước, 2 nhà bị đổ công trình phụ,...