Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo diễn ra sáng 18/4, tại TPHCM, do UL - công ty về khoa học an toàn toàn cầu thực hiện.
Nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, trong năm 2017, tỷ lệ thương tích nói chung đã giảm đáng kể, tỷ lệ tử vong do đuối nước giảm 15%, ngộ độc giảm 14% và tử vong do giao thông giảm 8%. Điều này đã giúp Việt Nam nâng vị trí xếp hạng lên đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á về chỉ số an toàn.

Các diễn giả chia sẻ về chỉ số an toàn tại buổi họp báo.
Chỉ số an toàn được nghiên cứu dựa trên 3 yếu tố ảnh hưởng: các yếu tố về thể chế như kinh tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, thương tích không chủ ý và tử vong. Việc nghiên cứu xếp loại chỉ số an toàn giúp thúc đẩy môi trường sống và làm việc an toàn cho người dân Việt Nam cũng như các quốc gia khác trong khu vực và thế giới. Chỉ số này cũng đóng góp thông tin về mặt sức khỏe và an toàn công cộng. Việc gia tăng chỉ số an toàn là nhờ Việt Nam đã có những nỗ lực thực hiện các chính sách ưu tiên đầu tư để cải thiện mức độ an toàn.

