Năm 2010 kinh tế-xã hội của đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng

(VOH) - Trong phiên làm việc chiều qua 20/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, trình bày báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong phiên khai mạc Quốc hội khóa XII. Ảnh: SGGP

Báo cáo của Chính phủ cho thấy: Năm 2010, trong khi tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, cán cân thương mại thâm hụt lớn, bội chi ngân sách năm trước ở mức cao nhất trong những năm gần đây và những tác động phụ của gói kích thích kinh tế năm 2009, việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô là thách thức lớn, nhưng Chính phủ đã kịp thời có những biện pháp điều hành linh hoạt, phù hợp nên tình hình thu, chinh ngân sách Nhà nước trong năm 2010 đã có những bước cải thiện. Cụ thệ tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2010 dự kiến vượt 12,7% so với dự toán và tăng trên 17% so với năm 2009, điều này đã bảo đảm được các nhiệm vụ và góp phần giảm bội chi xuống dưới 6%, thấp hơn kế hoạch đề ra là 6,2%. Và theo tính toán của Chính phủ, đến cuối năm 2010, dự nợ Quốc gia tương đương khoảng 44,5% GDP, số dư nợ nước ngoài chiếm trên 42% GDP, dư nợ công chiến khoảng 56,7% GDP. Những con số trên đều nằm trong tầm kiểm soát và vẫn nằm trong giới hạn cho phép.  

 Ông Vũ Văn Ninh- Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhìn nhận: Công tác thu, chi ngân sách năm 2010 được các cơ quan Chính phủ triển khai thực hiện rất tốt nên đã đạt những kết quả khả quan. Bên cạnh đó, nhờ Chính phủ đã thực hiện tốt chính sách tiền tệ nên đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát được tình hình lạm phát và đặc biệt là bảo đảm được các mục tiêu phát triển KT-XH mà Chính phủ đã đề ra từ đầu năm. Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh cũng khẳng định: Mặc dù điều kiện trong năm 2010 là phải giảm bội chi ngân sách, nhưng các lĩnh vực văn hóa xã hội đã được cải thiện và đời sống nhân dân ngày càng được Chính phủ quan tâm chăm lo. Nói về công tác thu, chi ngân sách Nhà nước trong năm 2010,  Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, cho biết thêm:    

Trong dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước mà Chính phủ đặt ra cho năm 2011: Dự kiến mức thu ngân sách đối với các tỉnh-thảnh phố trực thuộc Trung ương năm 2011 là trên 627.000 tỷ đồng; dự toán tổng chi ngân sách địa phương chiếm khoảng hơn  300.000 tỷ đồng. Đặc biệt, để nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước trong năm 2011 đạt hiệu quả, Chính phủ đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm: Một là ổn định kinh kế vĩ mô và hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính; Hai là tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; Ba là hoàn thiện các chính sách và phát triển hệ thống trợ giúp xã hội; Nhóm giải pháp thứ tư là tập trung cân đối ngân sách Nhà nước hợp lý, tăng cường quản lý nợ công và duy trì các chỉ số nợ ở mức an toàn; Năm là mở rộng áp dụng phương thức đấu giá, đấu thầu trong khai thác các nguồn tài nguyên, đất đai và nhóm giải pháo thứ 6 là đẩy mạnh việc thực hiện nhất quán cơ chế về giá và trên hết là tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực.  

Đánh giá về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2010, ông Phùng Quốc Hiển- Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách Quốc hội, cho rằng: Năm 2010 kinh tế-xã hội của đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán, bội chi ngân sách giải so với dự kiến, lạm phát được giữ ở tầm kiểm soát,… Bên cạnh những kết quả đạt được của năm 2010 thì nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục như: Các cân đối vĩ mô chưa thật sự vững chắc, hiệu quả đầu tư chưa cao, sức cạnh tranh hàng hóa trong nước còn thấp, môi trường ô nhiễm, bội chi ngân sách, dư nợ công còn cao và  nhập siêu vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Cũng từ những hạn chế, khó khăn trên và để thực hiện tốt công tác dự toán ngân sách Nhà nước trong năm 2011 đạt hiệu quả, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách Quốc hội- Phùng Quốc Hiển, đề nghị:  

Cũng trong buổi làm việc chiều qua, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày tờ trình cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.