Năm 2013: Lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt trên 4.8 tỷ đô la Mỹ

(VOH) - Dịp Xuân Giáp Ngọ 2014 này, TPHCM tiếp tục là địa phương đón lượng kiều bào trở về lớn nhất cả nước với hơn 1,1 triệu lượt kiều bào cùng chung niềm vui đón chào năm mới. Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào xa xứ sum họp cùng gia đình, người thân vui xuân, đón Tết cổ truyền, UBND TPHCM vừa chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực.

Phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc trao đổi với ông Trần Hòa Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM về những đóng góp nổi bật của kiều bào ta trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố cũng như công tác chuẩn bị các hoạt động vui Tết cho kiều bào về đón xuân trên quê hương.

- Thưa ông, từ lâu nay thì kiều bào Việt Nam ta dù ở phương trời nào cũng là một phần gắn bó, không thể tách rời của quê hương. Nhìn lại năm 2013, ông có thể điểm lại những đóng góp nổi bật của kiều bào ta trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của TPHCM ?

* Ông Trần Hòa Phương: Năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thế nhưng lượng kiều hối vẫn là một điểm sáng của kinh tế thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM, kiều hối chuyển về thành phố qua các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính đạt trên 4.8 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số ấn tượng vì nó chiếm khoảng 50% lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2013, đưa nước ta trở thành nước xếp thứ 10 trong số những quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện xã hội của kiều bào cũng đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Các nhóm xây cầu bê tông, xóa cầu khỉ, cầu đơn sơ cho vùng Đ

ồng bằng sông Cửu Long đã xây được 20 cây cầu, với trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều tổ chức cũng đặc biệt quan tâm đến đầu tư cho giáo dục, xây dựng các các quỹ học bổng, xây trường mầm non… Một số doanh nghiệp của kiều bào còn đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng trường học cho học sinh trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Đó là những dấu ấn quan trọng của kiều bào thành phố trong năm qua.

- Thưa ông, vậy để việc đón kiều bào được thuận lợi, nhanh chóng hơn, và đặc biệt là giúp kiều bào tận hưởng trọn vẹn không khí Tết trên quê hương thì năm nay thành phố chúng ta sẽ tổ chức những hoạt động gì ?

* Ông Trần Hòa Phương: Như thông lệ, hằng năm để thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã tham mưu cho UBND TP triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho kiều bào. Ngay từ khi bà con đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố đã chỉ đạo cho lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, hải quan, cụm cảng hàng không miền Nam, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp đón lịch sự, thân thiện, chu đáo với kiều bào. Ra khỏi sân bay, bà con sẽ được Sở Giao thông Vận tải TPHCM tổ chức đội ngũ taxi bảo đảm đúng giá, thái độ phục vụ thân thiện. Khi kiều bào về đến địa phương nơi có thân nhân mình sinh sống, thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào lưu trú. Ở cấp thành phố thì vào ngày 21/1/2014, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM sẽ tổ chức buổi họp mặt chúc Tết kiều bào, với những tiết mục văn nghệ đặc sắc và các món ăn đậm hương vị truyền thống của quê hương.


Kiều bào vui mừng khi về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đón Tết - Ảnh: PNO.

- Ngoài công tác chuẩn bị đón kiều bào trong dịp Tết Giáp Ngọ này, tiếp theo đây Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM sẽ có những hoạt động gì để đẩy mạnh việc phát huy nguồn lực từ kiều bào đối với sự phát triển của thành phố?

Ông Trần Hòa Phương: Hiện nay chúng tôi đang tập trung chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Và ngay sau Tết, để phát huy nguồn lực của kiều bào, chúng tôi đã và đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với kiều bào là chuyên gia trí thức hàng đầu tại nước ngoài về đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong tương lai.

* Xin cám ơn ông!