
Công nhân Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn gắn đồng hồ cung cấp nước cho người dân quận Bình Tân
Theo Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố việc khoan giếng tập trung nhiều tại các khu vực ngoại thành, những khu dân cư mới hình thành, con số này không được thống kê chính thức. Về lâu dài ảnh hưởng không nhỏ đến tầng địa chất, trong khi đó chất lượng nước không được đảm bảo gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trước khi thiết lập mạng lưới nước thủy cục tại các khu vực này, ông Nguyễn Văn Ngà - Trưởng phòng quản lý tài nguyên nước khoáng sản khuyến cáo người dân: "Phải đặt vị trí giếng xa nơi gây ô nhiễm, kỹ thuật khoan kết cấu giếng phải hợp lý, bảo vệ giếng, lắp giếng sau khi không sử dụng để bảo vệ tầng nước ngầm".
Xoay quanh vấn đề cấp nước sạch, nhiều hộ dân khu vực huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ phản ánh chưa có nước sạch để sử dụng. Ông Quý, người dân ấp 6 huyện Hóc Môn thắc mắc: "Được biết đường ống phi 300 đã về tới đây, nhưng hơn một năm mà người dân vẫn chưa có nước máy để sử dụng, nên sử dụng chủ yếu là nguồn nước ngầm mà nguồn này thì bị nhiễm phèn…"
Trả lời thính giả, ông Võ Quang Châu, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sàigòn Sawaco cho biết, hiện tại tổng công ty đang phối hợp với các đơn vị cấp nước vệ tinh, quận, huyện để triển khai một số dự án cần thiết cho việc cấp nước. Chẳng hạn như huyện Hóc Môn, tổng công ty đã có đường ống phi 300 và trong năm 2014 sẽ cấp nước đầy đủ, còn khu vực xã Tân Kiên Bình Chánh đang chờ thi công mạng lưới nước cấp 1 trên đường Nguyễn Hữu Phú, thống nhất ưu tiên phát triển mạng cấp nước Tân Kiên 4 theo kế hoạch đề ra…Ông Võ Quang Châu cam kết: "Đối với khu vực vùng xa như Cần Giờ, tổng công ty dùng các phương tiện chuyên chở và các công ty vệ tinh để đảm bảo nguồn nước cho bà con, đặc biệt trong thời điểm mùa khô bắt đầu, xây dựng đường ống cấp nước chính. Trước mắt năm 2014 tổng công ty đảm bảo cung ứng nước đầy đủ".
Liên quan đến địa bàn quận 12, một cử tri cho biết mặc dù quận đang triển khai mạng lưới cấp nước trên địa bàn một số xã, phường, tuy nhiên có khu vực có nước và có nơi thì không mặc dù nhà nằm ngay khu vực đường ống nước. Ông Nguyễn Thanh Bình, người dân ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 phản ánh: "Vì sao khu vực này không có nước, và không có cống thoát nước, người dân khoan giếng bị ô nhiễm, yêu cầu quận đẩy nhanh tiến độ về cấp nước sạch cho người dân".
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Chủ tịch quận 12 khẳng định, người dân cứ yên tâm về vấn đề nước sạch, vì hiện tại Quận cùng công ty cấp nước Trung An đang rà soát kỹ từng khu vực mà mạng lưới đường ống chưa tới, để triển khai dự án làm ngay trong năm nay: "Kế hoạch năm 2014, quận 12 cố gắng đưa nguồn nước sạch đến các khu vực, để đảm bảo cho người dân được sử dụng nước sạch, vấn đề này quận sẽ kiểm tra cụ thể, nếu cần thiết quận sẽ có văn bản trả lời về mặt thời gian, tiến độ thi công…"
Bên cạnh đó một số vấn đề về an sinh xã hội cũng được cử tri Quận 12 chất vấn, như việc ô nhiễm kênh rạch, mất nắp cống, nguồn nước ô nhiễm gây ra bệnh tật…ông Thắng cho rằng đây là trách nhiệm của quận và quận sẽ chỉ đạo ngay xuống các cấp, phường xã xử lý ngay, đồng thời cũng yêu cầu người dân có thông tin nên báo cho chính quyền địa phương biết để kịp thời chấn chỉnh xử lý.
Theo nguồn của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn từ nay đến hết
năm 2015, thì tổng công suất cấp nước có thể lên đến 2,2 triệu mét khối/ngày,
đảm bảo cung ứng nước sạch đầy đủ cho người dân thành phố. Tuy nhiên, để phân
phối đến từng hộ gia đình thì đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư mạng lưới đường ống
rất lớn cần phải có lộ trình, trước mắt để đáp ứng về nhu cầu nước sạch trong
khu dân cư, các quận huyện ngoại thành và Tổng công ty cấp nước Sài Gòn đang
tích cực triển khai mạng lưới cấp 2, cấp 3…để làm sao từ nay cho đến hết năm
2014, 100% hộ dân khu vực thô thị, khu vực ngoại thành có nước sạch, nước hợp vệ
sinh.
