Với phong trào “3 không - 3 có” của UBMTTQ thành phố phát động nhằm thực hiện “Năm An toàn Giao thông - 2012” đã được hệ thống mặt trận đồng loạt triển khai đến từng hộ dân trên địa bàn dân cư. Theo đó, các mô hình tự quản do hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên đầu tư, cùng sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các quận, huyện về lập lại trật tự đô thị và công tác tuần tra, chốt chặn xử lý những vi phạm, đã góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.
Đồng thời, mặt trận cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng… nhờ vậy, đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố. Mặt trận cũng đã cùng các cơ quan chức năng tích cực xử lý những điểm đen về tai nạn giao thông.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó trưởng Ban Chuyên trách - Ban An toàn Giao thông TPHCM cho biết: Thành phố đã đạt được chỉ tiêu kéo giảm 10% số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 mặt là một nỗ lực rất lớn. Theo ông, đó là nhờ vào việc mặt trận và các đoàn thể đã tuyên truyền đúng đối tượng, các đơn vị đã phối hợp đồng bộ để thực hiện, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn dân cư. Ông Nguyễn Ngọc Tường phát biểu:
Tại hội nghị, các ý kiến góp ý cũng kiến nghị thành phố nên đầu tư mở rộng một số tuyến đường, chỉ đạo Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công cầu vượt quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 10B đẩy nhanh tiến độ thi công, thu dọn rào chắn khi không còn sử dụng, trang bị hệ thống biển báo tín hiệu để không gây ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Dương Quan Hà - Chủ tịch UBMTTQ TPHCM bày tỏ phấn khởi trước kết quả kéo giảm 10% chỉ tiêu về tai nạn giao thông của thành phố, mà trong đó, mặt trận cũng đã đóng góp nhất định vào thành quả chung. Ông Dương Quan Hà cũng nhấn mạnh:

