![]() |
| Rác đặc kín rạch ở khu vực cầu Tôn Thọ Tường trên đường Phan Văn Hân (P.17, Q. Bình Thạnh). Ảnh: tinnong |
Hiện nay, có thể thấy không chỉ xả rác trên đường phố, một số người dân còn có thói quen bỏ rác, vải bạt, ván gỗ, gạch đá trước miệng cống thu nước ảnh hưởng đến việc thoát nước. Ngoài ra, họ cũng vô tư vứt rác, các chất thải khác xuống kênh rạch làm nghẽn dòng chảy của cống thoát nước, tiêu thoát nước kênh rạch và còn gây ô nhiễm môi trường, môi sinh khu vực dân cư xung quanh kênh rạch. Rạch Phan Văn Hân dài 270 mét, rộng từ 2 đến 3 mét chạy dọc theo đường Phan Văn Hân và đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17 quận Bình Thạnh là một trong nhiều kênh rạch đang là mối lo của người dân, chính quyền địa phương và các nhà thầu xây dựng các công trình thoát nước ở TP.HCM.
Đến đầu con rạch trên đường Phan Văn Hân có bảng ghi “Công trình cải tạo hệ thống thoát nước rạch Phan Văn Hân”, vậy mà từ đầu con rạch này kéo dài vào tới đường Nguyễn Cửu Vân, chúng tôi thấy không còn hình dáng của một con rạch để tiêu thoát nước. Xà bần, rác và các chất thải khác nằm đan xen với nhau trên mặt rạch, nước bên dưới bốc mùi rất khó chịu. Bà Nguyễn Thị Xuân sống lâu năm ở đây không chịu nỗi mùi ô nhiễm này nói với chúng tôi:
Đi tiếp theo con rạch này đến cầu sắt Tôn Thọ Tường nằm trên đường Phan Văn Hân, tại đây có một đoạn kênh còn có nước nhưng là nước đen ngòm, trên mặt nước thì có vô số các loại rác và các chất thải khác trôi bồng bềnh. Rác thải không chỉ gây ra tình trạng ô nhiễm mà đây cũng là ổ dịch có thể gây ra nhiều bệnh cho người dân. Ông Trần Văn Trung ở số 12/39 đường Phan Văn Hân cho biết thêm: Theo ông Trung vào sâu bên trong của đoạn cuối rạch Phan Văn Hân dẫn nước tiêu thoát ra kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, thì tới gần đoạn cuối này, chúng tôi thấy một đống rác nằm trên mặt kênh. Theo người dân ở đây thì đoạn cuối rạch Phan Văn Hân hiện giờ không còn chức năng tiêu thoát nước mà chỉ nhờ thoát nước từ một đường cống nhỏ đã xây dựng trước đây. Điều này dẫn tới mùa mưa năm ngoái, đường Nguyễn Cửu Vân luôn bị ngập tới 4, 5 tấc nước. Cán bộ của Công ty thoát nước đô thị Nguyễn Kiêm Thảo cho chúng tôi biết, ở đây đang có dự án cống hộp triển khai từ năm 2.000 nhưng hơn 10 năm qua vẫn chưa triển khai được vì chưa giải tỏa được mặt bằng.Vì thế mà con rạch rơi vào thực trạng như vậy và người dân ở phường 17 cũng lo lắng và có nguyện vọng TP.HCM và quận Bình Thạnh xem xét lại đơn giá đền bù cho phù hợp với hiện nay để người dân yên tâm di dời như ông Trần Quang Thạch ở số 81/4 đường Nguyễn Cửu Vân bức xúc nói: Ông Bùi Văn Trường, Trưởng phòng quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa của Công ty thoát nước đô thị TP.HCM cũng khẳng định đây là vấn đề mà các cấp cần phải quan tâm giải quyết nhanh để không còn tình trạng xả rác, chiếm lòng bờ kênh rạch xây nhà trái phép, qua đó mới triển khai được nhanh dự án thoát nước trước mùa mưa năm nay. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết giải pháp: Một đô thị lớn nhất cả nước như TP.HCM không thể không giải quyết vấn nạn xả rác xuống kênh rạch, hệ thống thoát nước, giải quyết đồng bộ và có tình có lý thì mới khắc phục được thực trạng này.

