![]() |
| Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cử tri Quận 4, TP Hồ Chí Minh. (ảnh QĐND) |
Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri đề cập đến vấn đề đổi mới chương trình
giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên, băn khoăn về chất lượng nguồn nhân lực
tương lai của đất nước. Đại biểu Trần Du Lịch nhìn nhận thực trạng bất cập trong
vấn đề đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. VN có dân số vàng, là cơ hội để sử dụng
nguồn lực lao động cho mục tiêu phát triển, nhưng chúng ta vẫn chưa tận dụng
được thế mạnh này. Tuy nhiên, đại biểu Trần Du Lịch khẳng định, vấn đề cải cách
giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ mục tiêu phát triển là
vấn đề quan tâm hàng đầu, là nội dung mà Nghị quyết Trung ương 8 của Đảng về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đặt ra. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng
đã sửa đổi Luật Giáo dục để làm cơ sở, nền tảng đổi mới, nâng cao chất lượng nền
giáo dục, đào tạo nước nhà.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã bày tỏ lo lắng về vấn đề mất an ninh trật tự
hiện nay. Theo đó, tình trạng mất an ninh xảy ra thời gian gần đây là đáng báo
động, nhất là nạn cướp giật thường xuyên, lộng hành ở nhiều nơi, làm người dân
rất bất an khi đi ra đường, nhất là phụ nữ. Cử tri Nguyễn Văn Thắng, P.13 quận 4
nêu thực trạng:
Cử tri Nguyễn Văn Thắng cũng đặt vấn đề tại sao trong các kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng rất ít được đăng đàn để trả lời chất vấn. Trong khi đó, vấn đề chạy chức chạy quyền vẫn tồn tại trong các ngành này. Trả lời về vấn đề này, Đại biểu Trần Du Lịch cho biết, sở dĩ hai Bộ trưởng nêu trên không đăng đàn là vì Quốc hội căn cứ vào số lượng câu hỏi chất vấn của đại biểu gởi về cho Quốc hội có liên quan đến Bộ ngành đó nhiều hay ít.
Về vấn đề chống tham nhũng, trong đó liên quan đến thất thoát nguồn đầu tư công, bà Trang Bạch Tuyết, cử tri phường 14, quận 4 đặt vấn đề:
Đề cập nội dung này, Đại biểu Trần Du Lịch cho rằng bản thân ông cũng rất trăn trở, nhưng không phải cái nào cũng làm được. Chống tham nhũng, lãng phí, không chỉ nói suông, mà phải chỉ đích danh, có bằng chứng cụ thể. Muốn nói ai tham nhũng, phải chứng minh được họ tham nhũng như thế nào, vì theo Luật Hình sự, khi bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật thì mới bị xem là có tội. Theo ông, chúng ta phải đổi mới từ thể chế, đừng để cơ hội, lổ hổng quá nhiều, phải chống từ gốc, chứ chống từ ngọn là rất khó:
Trong nhiệm kỳ thứ 13 này, Quốc hội sẽ ban hành đạo luật về quản lý vốn kinh doanh Nhà nước trong các doanh nghiệp, các tập đoàn công ty để minh bạch và làm cơ sở cho người dân giám sát. Theo đó, khu vực doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước sẽ thu hẹp lại, chỉ hoạt động ở những lĩnh vực mang tính phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các dịch vụ công, thu hồi dự án và không đầu tư dàn trải như hiện nay.
Cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm bà Trương Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Trương Trọng Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư VN đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè. Tại đây, các cử tri đã nghe bà Trương Thị Ánh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 vừa qua của Quốc hội. Sau đó, các cử tri đóng góp 8 ý kiến xoay quanh các vấn đề như: dự án quy hoạch treo, giá cả đền bù chưa hợp lý, việc tái định cư thuộc dự án T30, vấn đề sử dụng nước sạch, việc xây dựng trường mẫu giáo, trường tiểu học và xây cầu bắc ngang kinh Cây Khô đóng trên địa bàn xã Phước Lộc.
Sau khi nghe các cử tri góp ý, ông Bùi Hòa An - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tiếp thu và giải đáp 1 số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền huyện quản lý.
Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, bà Trương Thị Ánh đã ghi nhận và giải đáp các ý kiến của cử tri, đồng thời cũng có ý kiến với chính quyền địa phương đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn xã Phước Lộc, bà Ánh nói:


