* Thưa ông, tai nạn lao động và các vụ cháy nổ luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng cho người và của. Trong năm vừa qua và những tháng đầu năm nay, vấn đề vệ sinh an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ được thực hiện như thế nào?
- Ông Nguyễn Văn Minh: Do thành phố chúng ta là một trong những trung tâm kinh tế, quy mô liên quan đến xây dựng, sản xuất, do đó nguy cơ xảy ra tai nạn lao động an toàn cháy nổ hết sức phức tạp. Năm 2013 cũng có những chuyển biến nhất định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt, kéo giảm được tai nạn lao động so với năm 2012, riêng trong năm 2014, những tháng đầu năm cũng xảy ra tai nạn lao động, có 4 vụ và chúng tôi đang cho thành lập các đoàn để thanh tra xử lý các vụ việc đó.
* Đã nhiều năm qua, chúng ta luôn phát động tuần lễ vệ sinh an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ. Tuy nhiên phải nhìn nhận một thực tế là các vụ tai nạn vẫn luôn xảy ra. Vai trò và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, người lao động và cơ quan chức năng trong các tai nạn này như thế nào?
- Ông Nguyễn Văn Minh: Trong hạn chế này có nhiều nguyên nhân, xảy ra trên địa bàn thì thường là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thứ 2 là các hợp tác xã sản xuất, hộ gia đình, do điều kiện, tiềm lực khả năng trang bị bảo hộ lao động chưa đáp ứng yêu cầu. Ngay cả trong địa bàn khu dân cư, những cơ sở sản xuất theo hình thức hộ gia đình cơ khí, hàn xì, nguy cơ cao nhưng khả năng đề nghị họ thay đổi phương tiện, công cụ máy móc cho phù hợp thì rõ ràng còn hạn chế. Cái lớn hơn là nhận thức của chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thật sự đặt vấn đề này lên hàng đầu. người lao động đa phần là bà con nông dân ở các vùng miền, chủ cơ sở và cơ quan chức năng chưa trang bị cho người lao động những kiến thức về an toàn, nên dễ dẫn đến những tai nạn lao động. Còn riêng những cơ sở mà chúng tôi nói ban đầu đó, chúng tôi sẽ làm việc với các quận - huyện, bàn với quận - huyện hỗ trợ họ bằng cách nào để thay đổi các phương tiện máy móc để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.
* Như vậy trong lần phát động này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có những giải pháp gì để có thể đi vào chiều sâu với mục tiêu kéo giảm số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng?
- Ông Nguyễn Văn Minh: Trước những việc như vậy thì chúng tôi đã suy nghĩ, kỳ này sẽ có nhiều đổi mới cách làm, đẩy mạnh công tác truyền thông, chẳng những tuần lễ cao điểm mà phải duy trì truyền thông bằng nhiều hình thức đi vào chiều sâu. Ngoài thông tin từ báo đài thì chúng tôi còn tổ chức mít-tinh, chọn một số khu chế xuất, công ty lớn thì chúng tôi còn chỉ đạo, hướng dẫn cho quận - huyện chọn những phường, xã, những điểm có nguy cơ cao. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, quận - huyện, phường - xã. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, nhất là trong tháng này, chọn 15 đơn vị để thanh tra kiểm tra, qua đó thấy được thực trạng của các đơn vị này mạnh yếu cái gì đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai cho các đơn vị khác. Đồng thời sẽ phối hợp với quận - huyện đi kiểm tra đôn đốc ngăn ngừa các tai nạn lao động và cháy nổ trong địa bàn dân cư.
* Xin cảm ơn ông.
