Năng động tuổi 30

(VOH) - Hôm nay, 20/10, cả nước kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Cũng vào ngày này- năm 1981, Nhà văn hóa Phụ Nữ (NVHPN) được thành lập và trở thành một điểm son trong các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM qua các thời kỳ. Mừng ngày Phụ nữ VN, những ngày tháng 10, lượng người đến NVHPN như đông hơn để tham gia các chương trình lễ hội sinh động, phong phú thể loại và sắc màu. Bác sĩ Đỗ Bá Hùng, là một trong số công chúng tham dự ngày hội vui vẻ nói:
 
Tại Nhà Văn hóa phụ nữ: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ VN.Ảnh: Thanh Nga

Ban đầu chỉ là Câu lạc bộ Phụ nữ - nhưng chính từ đây Nhà văn hóa phụ nữ đã đặt nền móng cho những hoạt động của mình. Có lẽ, những người đầu tiên có ý tưởng thành lập một CLB dành riêng cho phụ nữ TP cũng không ngờ 30 năm sau, CLB này đã phát triển thành NVHPN có một sự nghiệp và quy mô đồ sộ đến thế. Đó là một chặng đường khá dài và NVHPN thành phố đã minh chứng được sự năng động, sáng tạo của phái đẹp trong thời kỳ đổi mới và có những đóng góp to lớn vào thành quả văn hóa - kinh tế - xã hội của TP.

Được giao ngôi biệt thự 500 mét vuông, ban đầu chỉ có hai môn học gia chánh, cắt may với vài chục học viên mỗi ngày. Đến nay, cơ ngơi này đã được NVHPN khéo léo cơi nới, trở thành cơ sở khang trang với diện tích sử dụng hơn 6.000 mét vuông đủ phục vụ cho 93 bộ môn khác nhau từ các lớp văn thể mỹ, nữ công gia chánh đến các lớp văn hóa, học nghề... Mỗi ngày, đón hơn 7.000 lượt người đến học tập và sinh hoạt tại đây. NVHPN thành phố được xem là địa chỉ đáng tin cậy, là “ Ngôi nhà của phái đẹp” và trở thành điểm hẹn để chị em đến học tập kỹ năng ứng dụng cuộc trong sống, học nghề để tạo dựng sự nghiệp, cũng như sử dụng thời gian nhàn rỗi  một  cách bổ ích.

Từ “ngôi nhà của phái đẹp” này,  nhiều CLB, đội nhóm ra đời gây được nhiều tiếng vang lớn trong XH như: đội bóng đá, đội xe đạp nữ, câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu và có câu lạc bộ  Thơ nữ đầu tiên của cả nước. Tuy không nằm trong hệ thống giáo dục đào tạo, dạy nghề chuyên nghiệp, nhưng từ đây nhiều chị em bắt đầu hành trang khởi nghiệp của mình từ những lớp dạy nghề được tổ chức khá bài bản và chuyên nghiệp. Chị  Phạm Thị Trúc Lan - chủ nhân cửa hàng trang sức Rosi, chưa quên ngày đầu đến với Nhà văn hóa phụ nữ từ sự tò mò  "ở trong đó có gì mà ngày nào cũng thấy  quá trời người ta vào ra”. Chị  Trúc Lan vui vẻ kể:

Thu Nguyên, cô gái trẻ có vốn liếng là nghề may, tự tin  rời  quê lên thành phố lập nghiệp. Tưởng được học theo cách “chân truyền” sẽ giúp cô nhanh chóng có việc làm nhưng chẳng cơ sở nào nhận vì lý do “tay nghề yếu”. Trong lúc thất vọng, Thu Nguyên may mắn được người bạn “mách nước” đến Nhà văn hóa phụ nữ thành phố xem có học thêm được gì không?” May mắn đã mĩm cười với cô gái trẻ, sau vài khóa học và được sự động viên của giáo viên, Thu Nguyên mạnh dạn ra tiệm, rồi tranh thủ học thêm các khóa thiết kế thời trang. Hiện nay, Thu Nguyên đang là chủ tiệm may Nguyên Cát - ở quận Phú Nhuận.

Tuy mang tiếng là “điểm hẹn của phái đẹp" nhưng không ít cánh mày râu cũng lặn lội tìm đến để trau dồi thêm các kỹ năng. Bạn Dương Hoàng Tân lúc đầu cũng tưởng Nhà văn hóa chỉ dành cho phụ nữ, nhưng được bạn bè giới thiệu và động viên, anh tìm đến và vững dạ hơn khi thấy cũng có khá đông học viên là nam giới. Thế là Hoàng Tân  ghi danh học nghề trang điểm, làm tóc

Đã có không ít người đã thành danh từ “Ngôi nhà của phái đẹp” này. Đó là những cây kéo vàng của nghề tóc, những nghệ nhân trang điểm, làm móng tay, những nhà thiết kế thời trang, chủ nhân những shop hoa tươi, hoa giả, chủ tiệm bánh ngọt, bếp trưởng của những nhà hàng lớn...

Với tốc độ và quy mô phát triển không ngừng, khuôn viên cơ sở tại địa chỉ. 192 Lý Chính Thắng quận 3 đã trở nên quá tải, chật hẹp hơn trước nhu cầu ngày càng tăng của phụ nữ TP. Từ khoảng tiết kiệm 60 tỷ đồng và được UBND TP.HCM tạo điều kiện về quỹ đất, trong tương lai không xa, NVH Phụ Nữ sẽ có thêm cơ sở 2, tọa lạc tại quận 7 với tổng diện tích lên đến 17 ngàn mét vuông.

Qua 30 năm hình thành và phát triển, NVHPN vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý như Huân chương lao động nhất; Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; Giải thưởng Vì sự tiến bộ Phụ nữ ...cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng, của các bộ ngành và Thành phố Hồ Chí Minh. Bước tiếp chặng đường tuổi 30, tập thể cán bộ - nhân viên - giáo viên NVH PN ra sức khẳng định tính chuyên nghiệp và nhân văn trong các hoạt động phục vụ, xây dựng xã hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động là mô hình mà NVH hướng đến. Giám đốc NVHPN thành phố Hồ Chí Minh - Đào Thị Hoài Thanh  cho rằng:

NVHPN thành phố Hồ Chí Minh, phát huy thành tựu 30 năm hình thành và phát triển , không ngừng phấn đấu đáp ứng ngày càng tốt hơn, những nhu cầu văn hóa đa dạng của chị em phụ nữ nói riêng của công chúng thành phố nói chung, xứng đáng là địa chỉ tin cậy  “Ngôi nhà của phái đẹp”, của giới nữ và công chúng thành phố.