Tiếp xúc với anh từ lần đầu tôi đã ấn tượng trước bộ quân phục hải quan màu xanh của biển, phong thái nhanh nhẹn, hoạt bát khi anh ra đón tôi từ cổng. Ánh mắt sáng, nụ cười hiền hòa, cách nói chuyện khiêm nhường làm tôi cảm thấy thân thiện. Chúng tôi bắt đầu buổi nói chuyện với sự chia sẻ về công việc hiện tại của anh, anh Bình tâm sự: công việc chính của anh là thực hiện tham vấn về giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu, tham mưu và đề xuất với lãnh đạo Cục giải quyết các trường hợp khiếu nại về giá, kiểm tra giá tại các đơn vị cửa khẩu.Với năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, anh đã thụ lý nhiều hồ sơ nghi ngờ giá thấp, bác bỏ hơn 400 trường hợp sau khi tham vấn, tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 30 tỉ đồng trong hai năm 2008, 2009. Ngoài ra, anh còn tham mưu, xây dựng: “Chương trình quản lý hồ sơ GATT bằng lập trình ngôn ngữ Visual Basic” giúp cho việc quản lý hồ sơ được chặt chẽ, báo cáo thống kê được thực hiện nhanh chóng, chính xác; “Chương trình tổng hợp danh mục dữ liệu mặt hàng trọng điểm cần quản lý tập trung tại cục” giúp làm căn cứ xác định các nghi vấn về khai báo giá của doanh nghiệp; “Chương trình quản lý theo dõi, xử lý hồ sơ giải quyết khiếu nại” giúp thực hiện chính xác, nhanh chóng việc xử lí dữ liệu và là công cụ thống kê hiệu quả cho các kỳ báo cáo.
Không những giỏi chuyên môn, anh còn là một người rất năng nổ, nhiệt tình trong công tác Đoàn, được đồng nghiệp trong cơ quan quý mến, tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn Cục Hải quan. Trong cương vị mới anh đã có nhiều đóng góp thiết thực cho phong trào của Đoàn thanh niên trong cơ sở: tổ chức thành công nhiều diễn đàn, hoạt động vui chơi gắn liền với giải quyết tình huống công việc. Anh chia sẻ: do công tác tham vấn, xác định trị giá tính thuế là công tác khó, mới mẻ, mang tính kỹ thuật cao nên nhiều công chức, đoàn viên thanh niên chưa hiểu và nắm bắt hết các qui định cụ thể hoặc cách hiểu không thống nhất; nhiều tình huống mới phát sinh trong quá trình tác nghiệp gây khó khăn cho công việc, bắt nguồn từ thực tế đó năm 2007 anh đã nảy ra ý tưởng tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Hải quan Tp.HCM nâng cao kỹ năng tham vấn” một mặt nhằm hệ thống cơ bản lại các quy định của công tác giá và đưa ra các tình huống phức tạp thường phát sinh trong đơn vị để cùng nhau tìm cách giải quyết phù hợp, đúng qui định. Chính vì năng lực, trách nhiệm và sự cống hiến hết mình cho công việc nên anh đã nhận được nhiều giấy khen: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2008, 2009; giấy khen Công đoàn Cục Hải quan Tp năm 2008; giấy khen Cục trưởng Cục Hải quan Tp năm 2008, 2009.Nói về người nhân viên của mình, Anh Bùi Tấn Nam - Phó trưởng phòng Thuế xuất nhập khẩu - Cục Hải quan Tp nói.
Khi nghe chúng tôi hỏi về những khó khăn trong công việc, cuộc sống, thoáng thấy một chút suy tư trên khuôn mặt người Cán bộ trẻ tiêu biểu. Rồi anh chia sẻ một cách khiêm tốn: “công tác trong ngành chưa lâu, kinh nghiệm chưa nhiều, trình độ chưa đáp ứng đủ yêu cầu công việc nên bản thân phải nổ lực học hỏi rất nhiều để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Đồng thời, do làm Phó bí thư Đoàn Cục Hải quan nên bản thân cố gắng sắp xếp công tác chuyên môn một cách khoa học nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công việc ở cơ quan và dành thời gian nhất định cho công tác đoàn. Mặt khác, bản thân đã lập gia đình và có con nhỏ nên quỹ thời gian lại càng hạn hẹp, anh luôn phải cố gắng dung hòa thời gian giữa các hoạt động xã hội và việc chăm lo cho gia đình. Anh khuyên: tuổi trẻ không nên ngại khó, ngại khổ mà nên trải nghiệm những công việc khó để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực, khả năng xử lý tình huống. Bản thân anh cũng vậy, có được ngày hôm nay, anh đã phải cố gắng rất nhiều, luôn tìm niềm vui trong công việc để động viên, nhắc nhở mình phấn đấu. Anh tâm sự với giọng nói ấm áp: 5 năm công tác trong nghề anh đã giải quyết nhiều hồ sơ tham vấn, khiếu nại phức tạp, khó và ấn tượng nhưng ấn tượng nhất là khi giải quyết các hồ sơ tham vấn, xác định giá của các doanh nghiệp (DN) nhập khẩu các thiết bị mạng. Qua công tác tham vấn, đấu tranh với các DN thì cơ quan hải quan đã bác bỏ trị giá khai báo; không chấp nhận các khoản chiết khấu giảm giá không đúng qui định, tăng thu cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng. Từ các tình huống phát sinh trong thực tế công việc như vậy anh đã đưa tình huống này lên diễn đàn thanh niên để các Chi cục Hải quan cửa khẩu tham khảo và hướng dẫn nghiệp vụ khi gặp các trường hợp tương tự nhằm truy thu thuế một cách chính xác.
Cách nói chuyện từ tốn, khiêm nhường nhưng không kém phần quyết đoán, cách chia sẻ nhiệt tình, thân thiện của anh làm tôi càng thêm quý mến và cảm phục ý chí, nghị lực của chàng thanh niên trẻ. Phải chăng chính lòng nhiệt huyết, sức trẻ tràn trề, niềm đam mê công việc đã giúp cho anh Bình của chúng ta có thêm sức mạnh, nghị lực hoàn thành tốt nhiều công việc đến vậy?. Nếu như trước đây, trong thời chiến chúng ta cần lắm những người con sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của bản thân, gia đình vì nền độc lập, tự do của nước nhà thì nay, chúng ta cần thêm những công dân ưu tú như anh để chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp.
