Điểm nổi bật của phong trào phụ nữ thành phố là “hoạt động hỗ trợ tín dụng” cho phụ nữ nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ. Bởi chất lượng cuộc sống phụ nữ đươc nâng cao, sẽ đồng nghĩa với việc giúp phụ nữ khẳng định vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội.
![]() |
|
Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp.HCM tổ chức “Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng”. Ảnh: website Hội LHPN TP |
Với chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được các cấp Hội liên hiệp phụ nữ thành phố quan tâm đặt lên hàng đầu. Thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội và các kênh tạo vốn khác, Hội đã tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ tín dụng cho phụ nữ nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, qua đó góp phần phát triển cộng đồng và củng cố tổ chức Hội.
"Nếu không có vốn Hội lãi suất 1%/tháng, trả góp, phải vay nóng bên ngoài lãi suất 20% - 30%/tháng, không biết đến bao giờ tụi tui mới trả hết nợ. Cũng nhờ Hội PN tiếp sức, gia đình tui mới có cuộc sống ổn định như hiện nay" - chị Mai Hồng Rạng - Chi hội trưởng PN khu phố 5, P.3, Q.8 - bên căn nhà nhỏ còn mùi sơn mới, điển hình PN làm kinh tế giỏi của Hội LHPN TP.HCM phấn khởi nói vậy và chị kể tiếp “ngôi nhà này cha mẹ cho gần 10 năm, chỉ có ở chứ không có tiền sửa chữa. May mà có Hội PN với nguồn vốn vay ưu đãi , mới có cái nhà mới này.
Với phương châm "Không để phụ nữ thất nghiệp", Hội Phụ nữ trên địa bàn dân cư đã thành lập nhóm dịch vụ gia đình, một kênh tạo việc làm cho phụ nữ phù hợp với như cầu thực tế của xã hội Hội Phụ nữ Quận 10 là đơn vị đầu tiên thành lập nhóm dịch vụ việc làm với tên gọi “CLB đồng hành tìm việc”. Chị Trần Thị Mết, 46 tuổi, ở đường Hòa Hưng, P.13, Q.10 cho biết, thông qua CLB, chị đã có việc làm tạp vụ tại một công ty đào tạo người mẫu trên đường Võ Văn Tần, Q.3, với mức lương 1,2 triệu đ/tháng. Theo chị, công việc lau chùi nền nhà không quá nặng nhọc, lại luôn được làm trong mát nên “rất phù hợp”. Từ chổ không biết quan tâm đến mọi người, khi trở thành thành viên CLB đồng hành tìm việc, chị em có ý thức cộng đồng, tích cực tham gia vào các hoạt động ở địa phương.
Xã Xuân Thới Đông 3 huyện Hóc Môn trước đây nhà nào cũng sống bằng nghề dệt mền, dệt vải nhưng mặt hàng này ngày càng khó tiêu thụ. Với mong muốn tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, Hội PN xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, đã thành lập nhóm ngành nghề dệt lưới ở ấp Xuân Thới Đông 3 để dạy nghề cho chị em. Mô hình này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nghèo ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt đối với lao động nữ. Lưới dệt của ấp Xuân Thới Đông 3 cung cấp chủ yếu cho TP.HCM và một số tỉnh lân cận, dùng để phục vụ công trình; làm giàn che cây kiểng, trồng lan, trồng rau sạch; đăng tôm, đánh cá...
Bên cạnh các hoạt động trên địa bàn dân cư, các cấp Hội LHPN thành phố đã có nhiều mô hình tập hợp phụ nữ các dân tộc vào Hội. Nhiều chị là gương sáng, được tuyên dương khen thưởng hằng năm vì những đóng góp tích cực trong lao động, sản xuất, nuôi con giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Những bà mẹ người Chăm thông qua các buổi sinh hoạt đã nâng cao được kiền thức nuôi dạy con, phòng chống suy dinh dưỡng và xây dựng gia đình hạnh phúc. Sự thay đổi trong nhận thức và cuộc sống của bản thân và của chị em dân tộc chăm trên địa bàn, khiến chị Nasiroh, phụ nữ dân tộc Chăm ở phường 13 quận 10 càng thêm tin tưởng vào chính sách đại đoàn kết dân tộc. Nasiroh tâm sự:
Phụ nữ các dân tộc được các cấp Hội phụ nữ trợ vốn trên 3 tỷ đồng, gần 550 suất học bổng trao cho con em phụ nữ dân tộc, phát triển mới gần 4.000 hội viên, nâng tổng số hội viên dân tộc toàn thành phố lên 54.000 chị. Có 460 phụ nữ là hội viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó có 34 chị vinh dự được kết nạp Đảng.
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố với thành tích quản lý các nguồn vốn với tỷ lệ thu hồi vốn đạt trên 98%, đã được tín nhiệm chọn là một trong 2 đối tác thực hiện Dự án nâng cấp đô thị. Chị Châu Mỹ Hảo - nhà ở khu vực kênh Lò Gốm quận 6, khu vực đang triển khai công trình cải tạo dòng chảy , đảm bảo vệ sinh môi trường và hệ thống thoát nước của thành phố. Nhà chị quá nghèo, nằm trên kênh rạch không thuộc diện đền bù khi giải tỏa, nên đã khó càng thêm khó. May mắn, Hội đã kịp thời trợ giúp không chỉ có tiền cải tạo một phần nhà ở mà còn có dư chút đỉnh làm vốn buôn bán nhỏ, chị Mỹ Hảo mừng lắm, chị bộc bạch:
Chị Đoàn Thị Xất - một nông dân nghèo ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi - được Hội PN cho vay 3 triệu đồng để làm vốn chăn nuôi heo và tráng bánh tráng xuất khẩu. Từ một gia đình nghèo khó, nay gia đình chị đã có thu nhập thuộc loại khá tại địa phương, Nhờ vậy, cả ba người con của chị có điều kiện học hành, cả 3 cháu đều đậu đại học. Chị Xất xúc động kể:
Chị Cao Thị Kim Loan, cả nhà theo nghề làm muối mướn và cất chòi ở trên ruộng muối của chủ. Được Hội phụ nữ hỗ trợ vốn, vợ chồng chị mạnh dạn thuê ruộng muối làm riêng, ai dè năm đó muối rớt giá, cả nhà ôm nhau khóc… Lại được Hội động viên và tiếp tục trợ vốn… Năm sau , muối trúng và liên tiếp trúng, thế là giã từ cái nghèo.
Giáo dục cảm hóa đối tượng phụ nữ chậm tiến là một trong những chương trình hành động về công tác Dân vận của Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh. “Muốn chị em từ bỏ đường cũ phải giúp việc làm, lo cái ăn cho họ”. Chị Ngọc Hạnh, từ cô gái lỡ lầm được cán bộ hội phụ nữ đến với mình bằng sự cảm thông, với chị như thế là quá hạnh phúc. Không những thế, Hội còn tin tưởng giao cho công việc là “Nhân viên tiếp cận cộng đồng”, đã mở ra một hướng mới cho cuộc đời của chị. Chị Ngọc Hạnh, xúc động tâm sự:
Bằng tất cả tình thương và trách nhiệm, các cấp hội đã kiên nhẫn tiếp cận, bằng nhiều hình thức như chăm lo giải quyết kịp thời khó khăn trong cuộc sống, không chỉ là đồng vốn mà còn là điểm tựa để chị em bỏ lại sau lưng quá khứ đói nghèo, vững tin tiến bước vào trang mới cuộc đời trong vòng tay nghĩa tình của Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh./.

