![]() |
| Nạn lấn chiếm bờ, lòng kênh rạch, xả rác bừa bãi đã làm cản trở dòng chảy của kênh rạch gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.ảnh: infonet |
Kênh Hy Vọng dài 1,2km từ đường Phan Huy Ích
đến đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình bị lấn chiếm nên dòng kênh bị
ô nhiễm nặng. Chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thành phố lập
dự án nạo vét, cải tạo và xây dựng một số công trình trên kênh để nối liền với
kênh Tham Lương, tạo điều kiện cho nước tiêu thoát đồng bộ. Vậy mà cho đến đầu
tháng 3/2013, chủ đầu tư vẫn chưa cho triển khai được dự án cải tạo kênh Hy Vọng,
chậm hơn 2 tháng so với dự kiến vì còn phải chờ giải tỏa nạn lấn chiếm bờ lòng
kênh.
Các kênh rạch trên địa bàn quận Bình Thạnh hiện có hơn 3.000 trường hợp
lấn chiếm bờ sông rạch xây nhà ở, xây cơ sở trái phép tồn tại nhiều năm liền.
Trong đó có rạch Phan Văn Hân, đã có dự án cải tạo từ năm 2000, nhưng đến nay
vẫn bất động do người dân và chính quyền địa phương chưa thống nhất đơn giá đền
bù. Tình hình này kéo dài đã tạo điều kiện cho người dân lấn chiếm bờ rạch mở
rộng nhà ở và bỏ rác và chất thải khác xuống rạch, làm cho nước không tiêu
thoát ra kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè. Cán bộ Công ty thoát nước đô thị Nguyễn Kiêm
Thảo bức xúc:
Các kênh rạch ở các vùng ngoại ô thuộc quận 7, Nhà Bè, huyện Bình Chánh cũng rơi vào tình trạng bị lấn chiếm tương tự. Chẳng hạn như rạch Ông Độ- nhánh 1 gần cầu Kênh Tẻ, người dân gần như chiếm toàn bộ lòng và bờ rạch; rạch Phú Lộc ở xã Phong Phú huyện Bình Chánh cũng vậy, tại cuối đoạn kênh chúng tôi thấy có nhà tường không số - rộng khoảng 40m2 có tường rào bằng thép kiên cố- ở kế bên nhà số 15/33TW2 xây dựng trên lòng kênh, theo chính quyền địa phương đã có kế hoạch cưỡng chế từ lâu vẫn không thực hiện được. Nhiều con mương như con mương Bà Bướm ở phường Phú Thuận quận 7 chỉ dài 2 km, rộng không tới 2 mét có dự án xây cống hộp tại đây nhưng nhiều năm liền không giải tỏa được nhà cửa và công trình lấn chiếm trên con mương này. Do đó, bước vào mùa khô, mùi hôi thối từ con mương bốc lên rất khó chịu. Còn vào mùa mưa, nước không tiêu thoát được gây ra ngập nước cho các khu vực dân cư lân cận. Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý thoát nước thuộc Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố cho rằng các quận giải quyết tình hình này rất chậm:
Lấn chiếm bờ sông rạch hoặc san lắp bờ lòng rạch tùy tiện làm cho không gian của nước bị thu hẹp lại gây ra ngập nước là điều tất nhiên và thực trạng này làm cho nhiều vùng trũng thấp ở đô thị càng bị nước tấn công nhiều hơn, ngập nặng hơn. Đắp bờ đê ngăn nước tuy đồng bộ với các cống thoát nước hiện hữu cũng không tránh khỏi gây ra ngập nước cho các vùng lân cận khác vì không gian nước ở đây đã bị ngăn lại. Các biện pháp cấp bách có quy mô nhỏ phù hợp với tiền vốn như lắp đặt trạm bơm, xây tường kè.v.v. và các công trình giảm ngập với quy mô lớn có làm giảm ngập nhưng không thể giải quyết triệt để tình hình ngập nước do mưa và triều cường xảy ra hàng năm trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Chính vì vậy mà ông Hồ Long Phi, Giám đốc Trung Tâm quản lý nước Đại học quốc gia TP.HCM khuyên cộng đồng dân cư có kiến thức tự cứu mình để giảm thiệt hại.
Đã đến lúc phải ngăn lại những hành động san lắp bờ lòng kênh rạch vô tội vạ, đắp bờ đê tùy tiện không đúng theo quy hoạch của đô thị. Theo chúng tôi, việc ngăn chặn ngay, không để tiếp tục xảy ra nạn lấn chiếm bờ sông rạch hiện nay để các ngành chức năng ở TP.HCM triển khai các giải pháp hữu hiệu giải quyết triệt để tồn tại này như trong những năm qua. Song song đó, dựa trên cơ sở kết hợp giải phóng mặt bằng với tái định cư và các công trình cơ sở hạ tầng thì mới có khả năng nhiều nơi ở TP.HCM không còn bị ngập nặng do mưa và triều cường từ nạn lấn chiếm kênh rạch trong thời gian ngắn./.

