(VOH) - Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lượng tiền giả thu giữ 6 tháng đầu năm 2012 qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước giảm 13,41% so với cùng kỳ năm 2011.
Tiền giả và tiền thật (ảnh trên).Đến nay, các loại tiền giả polymer đã thu giữ đều có thể nhận biết bằng tay, mắt thường qua kiểm tra các đặc điểm bảo an dành cho công chúng như: hình bóng chìm, dây an toàn, in lõm, mực đổi màu, hoặc có thể kéo, xé nhẹ ở cạnh tờ bạc bởi tiền giả làm bằng chất liệu nilon, dễ giãn hoặc rách. Để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về kinh tế do nhận phải tiền giả, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người tiêu dùng cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và có thói quen kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt.
Theo Ngân hàng Nhà nước, dù được làm giả tinh vi ở mức độ nào thì tiền giả vẫn luôn có những đặc điểm khác với tiền thật như không có các đặc điểm bảo an; màu sắc có thể nhạt hơn, đậm hơn hoặc thiếu màu; hình ảnh, họa tiết không sắc nét, tinh tế như tiền thật...Các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo thông tin về tiền Việt Nam và cách kiểm tra, nhận biết trên website của Ngân hàng Nhà nước: sbv.gov.vn.