Ngập có giảm, nhưng chưa căn cơ

(VOH) - Sáng 25/9, Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND TPHCM đã làm việc với Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước nhằm khảo sát tình hình thực hiện chương trình giảm ngập nước năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013.

Theo trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM, trong 9 tháng năm 2012, tình hình thực hiện giảm ngập đã có nhiều chuyển biến.

Theo đó, trong 101 trận mưa từ đầu năm đến nay chỉ làm ngập 28 điểm, giảm trên 40% so với cùng kỳ năm 2011 và không có điểm ngập mới nào phát sinh.

Đáng chú ý là trong 31 điểm ngập hiện hữu đã xử lý được 12 điểm; trong 10 điểm ngập đăng ký xóa của năm 2012 đã xử lý cơ bản được 8 điểm; còn 2 điểm đã và đang triển khai thực hiện là khu vực Gò Dưa (quận Thủ Đức) và Quốc lộ 1A đoạn từ Nguyễn Văn Quá đến Lê Thị Riêng (quận 12) do vướng về công tác giải phóng mặt bằng và lấn chiếm kênh rạch của người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố cũng kiến nghị HĐND và UBND TP xem xét thông qua danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách để sớm áp dụng cơ chế đặc thù về đầu tư xây dựng cơ bản để các chủ đầu tư chủ động triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; cân đối nguồn vốn cho 21 điểm ngập cần xóa những năm kế tiếp; chấp thuận cho xây dựng trụ sở trung tâm mới hiện đang quá tải và đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị thi công làm tái ngập 14 điểm ở khu vực công trình thi công.

Ông Nguyễn Phước Thảo - Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố cũng khẳng định, công tác giảm ngập ở thành phố thời gian qua tuy có giảm, nhưng chưa căn cơ khi có tổ hợp mưa và triều cường kết hợp. Ông nói: "Từ nay đến Tết Âm lịch còn khoảng 9 đợt triều cường nữa, nếu vượt mức báo động 3, kết hợp thêm một trận mưa có vũ lượng khoảng 50mm nữa thôi thì chắc chắn nước sẽ thoát rất chậm, gây ngập. Phải nói rằng, mức độ và phạm vi ngập triều hiện nay có bước chuyển biến tốt, nhưng vẫn mang tính giải quyết tình huống cấp bách, vẫn cần thêm các dự án và ngân sách bổ sung để cải tạo hoàn thiện hệ thống thoát nước."

Thi công cống thoát nước cấp 2 và 3 lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm trên đường Hòa Bình. Ảnh: SGGP

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Ban kinh tế và ngân sách thành phố đánh giá cao hiệu quả từ các công trình, dự án giảm ngập đã thực hiện và phát huy hiệu quả làm cho người dân phấn khởi. 

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý Trung tâm cần phải hạn chế những điểm tái ngập vì một khi ngập thì bà con bức xúc nhỏ, nhưng tái ngập thì bà con bức xúc càng lớn hơn. Muốn vậy, các đơn vị cần phối hợp xử lý gọn các vấn đề thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ và bảo quản dự án công trình tốt hơn.

Ông Nguyễn Văn Lâm nhấn mạnh:

Cũng theo kế hoạch xóa ngập năm 2013, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, có nhiều giải pháp cấp bách để xóa ít nhất 10 điểm ngập trong tổng số 21 điểm ngập còn lại, đồng thời tập trung xử lý dứt điểm 14 điểm ngập phát sinh trong năm 2012.