Ngày chất vấn của kỳ họp lần thứ 19 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa VII

(VOH) - Hôm nay ngày 09/12/2010, Kỳ họp lần thứ 19 HĐND TP.HCM khóa VII dành nguyên cả ngày để chất vấn lãnh đạo 4 Sở - Ngành là Sở Giao thông – Vận tải, Sở Kế họach – Đầu tư, Sở Gíao dục – Đào tạo, Công an TP.HCM.

Mở đầu phiên chất vấn sáng nay, Giám đốc Sở GT-VT Trần Quang Phượng báo cáo về công tác chống ngập, khắc phục tình trạng lún sụp mặt đường, vỉa hè gây bức xúc dư luận, công tác vận chuyển hành khách công cộng….. Trong phần chất vấn, cử tri và các đại biểu HDND TP tập trung chất vấn xoáy vào tình trạng lún sụp mặt đường: nguyên nhân vì sao? trách nhiệm thuộc về ai ?... Đại biểu Võ Văn Sen và Dương Văn Nhân nêu vấn đề:

Giám đốc Sở GT-VT Trần Quang Phượng lần lượt trả lời các chất vấn của đại biểu HĐND. Về vấn đề lún sụp, ông Trần Quang Phượng cho rằng:

Trong buổi sáng, Phó GĐ Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hiệp theo yêu cầu của Chủ tịch HĐND cũng rất thẳng thắn trước các đại biểu HĐND và cử tri TP:

Cũng theo yêu cầu của Chủ tịch HĐND, ông Đào Anh Kiệt – GĐ Sở Tài nguyên Môi trường; GĐ Sở Khoa học Công nghệ Phan Minh Tân, GĐ Trung tâm Điều hành Chống ngập nước thành phố Nguyễn Phước Thảo và Phó CT thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài cũng tham gia giải trình thêm những thắc mắc của đại biểu HĐND về những vấn đề nêu trên.

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Sở GT-VT Trần Quang Phượng, GĐ Sở Kế họach – Đầu tư Thái Văn Rê đăng đàn trước HĐND về những vấn đề như: Làm sao để công tác đầu tư ở TP hạn chế dàn trải; Việc cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư; nơi đăng ký kinh doanh quá tải chưa được khắc phục……

Về tình trạng quá tải giường bệnh, liên quan đến Sở Kế họach – Đầu tư, ông Phạm Việt Thanh – PGD Sở Y tế cho biết:

Phần chất vấn và trả lời chất vấn giữa đại biểu Đặng Văn Khoa với GĐ Sở Kế họach – Đầu tư Thái Văn Rê có lúc căng thẳng khi bàn đến hiệu quả đầu tư:

Lập tức đại biểu Trương Trọng Nghĩa có ý kiến:

Thưa quý vị! Mở đầu phiên chất vấn chiều nay, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM trả lời 5 chất vấn liên quan đến 2 vấn đề lớn là bạo lực học đường và quản lý cơ sở mầm non. Ở lĩnh vực giáo dục tình trạng bạo lực học đường, bạo lực trong thanh thiếu niên đang diễn ra với những hậu quả nhức nhối, là tiếng chuông báo động. Một trong những nguyên nhân là chưa quan tâm đầy đủ về dạy người, chưa huy động các nguồn lực cần thiết cho công tác giáo dục đạo đức học sinh. Không ít nơi còn nặng về xử lý kỷ luật mà chưa có giải pháp ngăn chặn, giáo dục từ khi mới có biểu hiện, dễ có nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật. Việc giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh phải bằng nhiều kênh khác nhau. Nếu chỉ giao phó hoàn toàn cho nhà trường sẽ rất khó. Trước thực trạng này, đòi hỏi phải nâng cao đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ.

Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM kiến nghị những chủ trương, giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường như sau:

Theo ông Huỳnh Công Minh, lĩnh vực giáo dục mầm non ở TPHCM được đáng giá là tốt so với cả nước, tiếp cận được chuẩn khu vực, quốc tế. Khó khăn hiện nay là cơ sở vật chất trường lớp không theo kịp nhu cầu. Sở cũng đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém. Trong đó, xây dựng trường lớp là yếu tố hàng đầu trong chấn hưng giáo dục.

Đại biểu Phạm Minh Trí cho rằng, bạo lực học đường là tình trạng phổ biến trên thế giới, cấp độ ở VN còn nhẹ, nó mang yếu tố tâm lý rất lớn. Giải pháp không phải là pháp luật mà là tác động tâm lý từ nhà trường, từ gia đình. Còn Đại biểu Nguyễn Văn Bạch băn khoăn do bạo lực học đường xảy ra ở tất cả các lứa tuổi học sinh, do vậy phải tìm nguyên nhân chủ yếu là gì, thái độ của giáo viên có thể hiện hết trách nhiệm, tình thương cho học sinh chưa. Từ đó mới có thể xác định phương pháp chấn chỉnh. Thời gian qua, thực tế bạo lực học đường cho thấy có sự ảnh hưởng rất lớn từ bạo lực gia đình, xã hội và phim ảnh. Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Lê Mạnh Hà báo cáo về thực trạng game online bạo lực và việc xử lý trong 4 tháng gần đây:

Sau báo cáo làm rõ của Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, các đại biểu đã xem video clip và ý kiến cử tri về thực trạng game onlie. Đại biểu Huỳnh Công Hùng cho rằng nhiều quy hoạch trường lớp giáo dục mầm non còn nằm trên giấy, do vậy cần rà lại, xác định, tính toán kỹ hơn và không thể một xã chỉ có một trường mầm non. Đại biểu Phạm Văn Bạch chất vấn trường công lập tự chủ tài chính thuộc hệ thống giáo dục nào. Qua khảo sát, đa số các trường này đều xin ngân sách cao hơn các trường khác. Đại biểu Thái Tuấn Chí nghi vấn liệu bạo lực học đường thời gian tới có tiếp tục diễn ra? Đại biểu Nguyễn Tiến Dũng đề nghị tăng thời gian gia đình quản lý học sinh nhưng học thêm tràn lan, làm sao gia đình có thời gian để thực hiện. Đại biểu Lê Văn Trung, hỏi: “Năm trẻ em”, sở có phương pháp giáo dục ưu tiên cho trẻ em. Ông Huỳnh Công Minh đã trả lời từng vấn đề đại biểu đặt ra.

Cũng liên quan đến bạo lực học đường, đại biểu Phạm Quý Cường, đề nghị cho biết việc giải quyết, xử lý những trường hợp bạo lực học đường phản ánh qua kênh truyền thông đại chúng thời gian qua như thế nào? Đại biểu chất vấn:

Ông Huỳnh Công Minh trả lời:

Cũng chiều nay, Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM trình bày 2 vấn đề lớn mà đại biểu HĐND quan tâm là ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép và phòng chống tội phạm. Đồng thời trả lời chất vấn của đại biểu về 2 vấn đề trên.