Ngày Dân số Thế giới 11/7: “Đầu tư cho thanh niên”

(VOH) - Chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho vị thành niên là vấn đề quan trọng bởi việc có kiến thức, kỹ năng để tự chăm sóc bản thân hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tương lai của vị thành niên. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng “hổng” kiến thức về sức khỏe vị thành niên đang diễn ra khá phổ biến, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa… Đặc biệt, các đối tượng có vai trò hỗ trợ, giáo dục, định hướng cho vị thành niên về vấn đề này còn nhiều hạn chế.

Việt Nam đang ở thời kỳ có nhóm trẻ vị thành niên bước vào đời sống tình dục và sinh sản lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều tiến bộ trong việc ngăn chặn mang thai ở tuổi vị thành niên, phá thai không an toàn, tử vong mẹ, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhiễm HIV còn cao. Đây chính là những khoảng trống đáng kể về chất lượng  dân số cũng như tiếp cận giáo dục tình dục toàn diện và các dịch vụ dành cho thanh niên.

Theo đó, ngày Dân số Thế giới năm nay, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phát động mang chủ đề: “Đầu tư cho thanh niên” với mục tiêu kêu gọi toàn xã hội quan tâm tới thanh niên để đầu tư cho thanh niên, đầu tư cho tương lai đất nước nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe của vị thành niên, giúp các em có kiến thức, hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài đã có cuộc trao đổi nhanh với TS Dương Quốc Trọng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình.