Ngày hội tái chế - vì một cộng đồng xanh

(VOH) - Sáng 20/4, Sở Tài Nguyên Môi Trường TPHCM tổ chức ngày hội tái chế chất thải lần 7. Đây là chương trình được ban tổ chức lồng ghép giữa giáo dục ý thức cho học sinh và nhân rộng tuyên truyền trong việc bảo vệ môi trường TPHCM.
Phụ huynh cùng các em học sinh xếp hàng đổi vỏ hộp sữa đã qua sử dụng lấy quà. (ảnh: Lan Hương)

Xuyên suốt ngày hội là các hoạt động triển lãm về sản phẩm tái chế, công nghệ tái chế, trao đổi các vật dụng cũ, thu gom chất thải nguy hại trong từng hộ gia đình và hướng dẫn tái tạo các sản phẩm đã qua sử dụng...tạo ra các giá trị sản phẩm có giá trị quay trở lại phục vụ cho xã hội.

Với chủ đề “3T trong trường học” (tiết giảm, tái chế, tái sử dụng) của ngày hội lần này, ban tổ chức không chỉ đặt một bước tiến cho việc nâng cao ý thức người dân TPHCM (bắt đầu từ những công dân trẻ), mà từng bước hướng đến hình thành thói quen trong việc phân loại rác tại nguồn, thu gom các chất thải nguy hại có thể tái chế nhằm làm giảm chi phí xử lý chất thải rắn hiện nay. Như đã thành thói quen, các đối tượng tham gia ngày hội này mỗi ngày một đông hơn, “nhuần nhuyễn” hơn trong việc phân loại rác thải rắn, ý thức được đâu là chất thải rắn nguy hại, đâu là rác thải có thể tái chế… Có thể thấy qua ý kiến của các em học sinh:





Song hành cùng ngày hội, đội ngũ doanh nghiệp cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc tuyên tuyền hay khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hay sản phẩm tái chế cho chính doanh nghiệp mình làm ra. Bà Phan Thị Thúy Phượng - Phó giám đốc doanh nghiệp Phúc Lê Gia cho biết: “Hiện tại ngoài những sản phẩm tái chế từ rác thải, công ty đang tập trung sản xuất loại bao bì sinh học tự hủy có vòng đời ngắn và trong tương lai công ty cũng chỉ tập trung sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường với giá thành thấp để người dân sử dụng”. Bà Phượng nói:




Ở ngày hội lần này, người dân không chỉ “chiêm ngưỡng” sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, mà còn có những sản phẩm mang tính chất nghệ thuật từ rác tái chế mang tính giáo dục cao, chị Nguyễn Minh Diệp - người dân tham gia ngày hội cho biết:



Ngày nay, với công nghệ hiện đại rác thải sinh hoạt không phải vứt đi mà trở thành tài nguyên được xem là tiềm năng trong tương lai. Theo lộ trình, rác thải sẽ được phân loại tại nguồn và trung chuyển vào các nhà máy chế biến, TPHCM cũng khuyến khích hỗ trợ cho các loại hình doanh nghiệp này, nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên.

Rác thải, tưởng chừng như vô dụng và đối nghịch với cuộc sống con người, nhưng nếu mọi người ý thức chung tay xây dựng và biết cách trưng dụng thì rác thải sẽ trở thành những sản phẩm, công cụ có ích phục vụ trở lại con người như giá trị vốn có ban đầu nó đã tạo ra.


Ngày hội tái chế rác thải sẽ được tổ chức thường niên và mục tiêu là hướng tới “cộng đồng không rác thải”, một thành phố kinh tế xanh bền vững./.