Ngày làm việc 2/6 của Quốc hội: Quan hệ kinh tế với nước ngoài – quan hệ tương thuộc 2 bên cùng có lợi

(VOH) - Ngày 2/6, Quốc hội đã có phiên làm việc sôi động với nội dung phát biểu đa dạng, trên nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn đảm bảo phân tích sâu, đánh giá mặt được và chưa được, đưa ra giải pháp cho các vấn đề. Phần lớn các ý kiến tin tưởng vào sự tăng trưởng khả quan hơn cho nền kinh tế nước ta, đặc biệt là những thuận lợi của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, hội nhập thế nào để vẫn đảm bảo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài là 1 trong những băn khoăn của những đại biểu tại hội trường. Đề cập và phân tích về quan hệ thương mại, đầu tư, tín dụng của Việt Nam với các nước, trong đó có Trung Quốc, đại biểu Trần Du Lịch – TPHCM nói:

Đại biểu Trần Du Lịch đề nghị Chính Phủ có chính sách, giải pháp tái cấu trúc nông nghiệp trong đó có ngư nghiệp, đồng thời nhấn mạnh: đã đến lúc xây dựng hệ thống chính sách nhằm thúc đẩy, tái cấu trúc nguồn nguyên liệu, vật tư, từng bước thực hiện chính sách chuyển từ gia công sang sản xuất.

ĐB Trần Du Lịch. Ảnh: SGGP

Đặc biệt, nhiều ý kiến phát biểu tại phiên họp đã đưa ra các đề xuất tháo gỡ khó khăn cho nông dân, ngư dân. Trước nhiều ý kiến quan tâm đến sự phát triển của ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết dù xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng, nông nghiệp nước ta hiện nay vẫn đứng trước không ít khó khăn. Về những bước đi tiếp theo của ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết:

Kinh tế - xã hội nước ta đang chịu nhiều ảnh hưởng, nếu tình hình biển Đông là ảnh hưởng từ bên ngoài thì tham nhũng cũng là 1 yếu tố đe dọa từ bên trong. Đại biểu Nguyễn Thái Học – tỉnh Phú Yên tại hội trường đã chuyển tải đề nghị của cử tri trong giải quyết vấn nạn tham nhũng hiện nay:

Bên cạnh đó, băn khoăn trước tình hình đào tạo, việc làm hiện nay, các đại biểu phân tích: việc lao động nước ta bị đánh giá là lao động có kỹ năng thấp đồng nghĩa với việc làm không bền vững, thu nhập thấp. Đại biểu Đinh Công Sỹ - tỉnh Sơn La viện dẫn số liệu từ báo cáo của tổ chức lao động quốc tế cho thấy năng suất lao động của Việt Nam vào loại thấp nhất Châu Á Thái Bình Dương. Điều nay dẫn đến lao động nước ta mất cơ hội tiếp cận thị trường lao động ở những nước đang có nhu cầu lao động cao, thậm chí mất cả cơ hội việc làm ngay trên sân nhà. Đề xuất giải pháp cho những bất cập về việc làm, năng suất lao động và chất lượng lao động, Đại biểu Đinh Công Sỹ nói:

Bên cạnh đó, các đại biểu thống nhất cao về việc dành 16 nghìn tỷ cân đối ngân sách 2013 cho lực lượng đang bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo và ngư dân. Hôm nay, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).