![]() |
| Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi cùng các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: SGGP |
Kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8 xem xét đánh giá tình hình kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội năm 2011. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh:
Tại buổi làm việc sáng qua, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp khóa 7 đã trình bày Báo cáo tình hình KT - XH thành phố 6 tháng đầu năm và nêu phương hướng giải pháp phát triển KT - XH thành phố 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2011, KT-XH thành phố đã vượt qua nhiều thách thức, đạt mức tăng trưởng 9,9%, cao gấp 1,77 lần so với bình quân chung của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 22,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,2%; giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng trên 5%; thành phố cũng từng bước kiềm giữ được giá cả, có nhiều giải pháp thiết thực để ổn định đời sống nhân dân. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục vượt khó khăn, duy trì dược sự ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng phù hợp. Tuy nhiên, báo cáo của UBND Tp cũng nhận định: tình hình KT - XH thành phố đang đứng trước nhiều thử thách như : lạm phát còn tiểm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tranh chấp lao động, dịch bệnh có xu hướng gia tăng. Tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt so với cùng kỳ. Phạm pháp hình sự giảm nhưng tính chất phạm tội ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tội phạm ma túy, xâm phạm sở hữu, chống người thi hành công vụ.
Trong phần làm việc sáng nay, HĐND thành phố cũng đã nghe Ngành Tòa án báo cáo về tình hình xét sử, nghe Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tòa án đã thụ lý trên 29.000 vụ án và đã giải quyết được trên 15.000 vụ án. Đáng lưu ý là số vụ án liên quan đến hôn nhân tăng hơn 916 vụ, trong khi đó số án hành chính đã giảm xuống 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ án oan sai, án kéo dài được kéo giảm là nỗ lực chung của ngành tòa án. Viện Kiểm sát thành phố cũng đã tăng cường công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, đảm bảo việc giải quyết của toàn án 2 cấp đúng pháp luật. Về vấn đề giáo dục, sáng nay, báo cáo của Sở Giáo dục & Đào tạo cho thấy: trong năm học mới 2011 - 2012 sắp đến, thành phố có hơn 1000 phòng học mới được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học của người dân. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, HĐND thành phố cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra về thực hiện KT-XH 6 tháng đầu năm 2011 của Ban Kinh tế-ngân sách HĐND thành phố; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành tòa án và Viện kiểm sát nhân dân thành phố trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, HĐND thành phố đã nghe Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Dương Quan Hà thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Tp cũng như tình hình giải quyết những kiến nghị, bức xúc của cử tri thành phố.
Trong phần làm việc chiều nay, các đại biểu chia tổ thảo luận. Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, các đại biểu đóng góp nhiều kiến nghị giải pháp cho tình hình kinh tế xã hội thành phố, tập trung vào những tồn tại hạn chế nêu ra trong báo cáo kinh tế xã hội của thành phố và các vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm. Đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo kinh tế xã hội của Ủy Ban nhân dân Tp, đồng thời đồng tình một số giải pháp mà thành phố đã thực hiện trong thời gian qua, như: thực hiện chương trình bình ổn giá cả, vận động không tăng giá nhà cho thuê, hỗ trợ kịp thời cho cuộc sống người dân. Theo ý kiến của đại biểu Trịnh Xuân Thiều rằng: Tp có những chính sách rất năng động trong việc điều chỉnh, sửa đổi, nhưng bên cạnh là nhiều cơ chế chính sách chưa đươc xem xét kịp thời. Đại biểu Trịnh Xuân Thiều nói:
Cũng theo nhiều đại biểu, hiện nay chất lượng cuộc sống người dân chưa được nâng lên đúng mức do tình trạng ô nhiễm môi trường dẫn đến nguy cơ dịch bệnh, trong khi đó ở nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải do thiếu cơ sở vật chất khám chữa bệnh. Về vấn đề này, đại biểu Tăng Chí Thượng cho biết:


