Ngoại thành TPHCM: Chưa dập được dịch tay chân miệng, lại lo sốt xuất huyết đã gia tăng

(VOH) - Nằm trong danh sách các quận huyện có số ca bệnh tay chân miệng cao so với thành phố, huyện Bình Chánh cũng như các huyện ngoại thành khác đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với dịch bệnh.

Bàn tay nổi nhiều nốt đỏ của một bệnh nhi tay chân miệng bị biến chứng. Ảnh: VNE

Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, một số xã vùng ven liền kề với trung tâm TP, gần các khu công nghiệp như: xã Bình Hưng, Phong Phú, xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B... đã hình thành nhiều xóm trọ, nhiều khu dân cư tự phát. Số lượng dân nhập cư lớn, nhưng điều kiện cơ sở hạ tầng còn thấp,  chưa theo kịp đà gia tăng dân số làm ảnh hưởng nhiều đến mức sống của những hộ dân nơi đây, đặc biệt là những gia đình sống trong khu xóm trọ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều dự án, quy hoach treo tại các xã như xã Bình Hưng, xã Phong Phú.. cũng  là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho môi trường sống. Nằm trong khu quy hoạch, người dân không sửa chửa, xây dựng nhà được, trong khi theo thời gian nhà cửa các hộ dần  xuống cấp, vấn đề vệ sinh, môi trường sống cũng giảm theo. Với các điều kiện an sinh xã hội  thấp, không gian sống chật hẹp, thậm chí nhiều nơi chưa có cả nước sạch để sinh hoạt, những khu dân cư ven đô thị này vô tình đã trở thành những ổ dịch, không chỉ đối với bệnh tay chân miệng, mà còn cả nhiều loại dịch bệnh khác. Cụ thể: đến cuối tháng 6 có hơn 350 ca bệnh tay chân miệng, Bình Chánh còn  hơn 270 ca sốt xuất huyết, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Trao đổi với bác sĩ Lại Phước Hòa - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh về những trường hợp mắc bệnh, ông cho biết:

Tương tự huyện Bình Chánh, phần lớn các ca bệnh tay chân miệng của huyện Hóc Môn tập trung ở những vùng giáp ranh với các quận trung tâm, có tốc độ  tăng dân số cơ học cao như xã Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn... Tính đến cuối tháng 6, trên địa bàn huyện có trên 260 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2010. Trong số đó, có 80% ca bệnh  xuất hiện ở các bé dưới  2 tuổi. Điều này cho thấy mầm bệnh đã xuất hiện nhiều ở cộng đồng, tại từng hộ gia đình, chứ không chỉ riêng ở những nơi đông người, trong trường học, nhà trẻ, mẫu giáo như trước đây.

Song song với bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng có dấu hiệu gia tăng mặc dù mùa mưa chỉ vừa mới bắt đầu. Tính đến cuối tháng 6 trên địa bàn TP, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đã gần 4500 ca, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại địa bàn huyện Hóc Môn, dù không phải là quận huyện có số ca bệnh cao, nhưng trong 6 tháng đầu năm cũng  đã xuất hiện hơn 250 ca sốt xuất huyết. Cùng với quá trình đô thị hóa, vài năm trở lại đây, thị trường nhà đất tại các huyện ngoại thành bắt đầu trở nên sôi động. Làn sóng đầu tư mua  đất nền để chờ giá vô tình đã biến nhưng khu đất sinh hoạt, sản xuất của người dân thành những khu đất trống, không người quản lý. Cây cỏ, vật phế thải.. tại những khu đất trống này đã trở thành môi trường lý tưởng cho muỗi, lăn quăng và các loại dịch bệnh khác phát triển. Để ngăn ngừa sự lây lan bệnh sốt xuất huyết nói riêng, dịch bệnh nói chung, cách tốt nhất là từng người, từng hộ gia đình phải thường xuyên có ý thức trong việc dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cũng như đổ rác đúng nơi quy định… Nhắc nhở người dân về việc cải tạo môi trường, diệt vật trung gian truyền bệnh, bác sĩ Đỗ Thị Thu Trang - Phó giám đốc, Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng  huyện Hóc Môn lưu ý:

Mặc dù, cả 2 dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đều là những dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng biến chứng cao, nhưng không như một số bệnh khác, cơ thể con người không  miễn nhiễm khi đã mắc bệnh 1 lần trước đó. Tâm lý chủ quan lơ là trong việc phòng chống dịch  sẽ là những cơ hội  tốt cho bệnh dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng.Vì thế, trang bị cho mình kiến thức về dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh, ý thức giữ gìn vệ sinh mội trường, cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng luôn là những việc làm cần thiết để mỗi người  chúng ta có thể  bảo vệ  con em  và gia đình mình trước những cơn dịch bệnh.