Người dân cần mạnh dạn yêu cầu được sử dụng thuốc nội

(VOH) - Sở Y tế đã chính thức khởi động chương trình bình ổn giá dược phẩm năm 2014, Tết Ất Mùi vào cuối tuần qua. So với những năm trước, năm nay đã có sự tham gia của 12 công ty dược và số lượng thuốc cũng đã tăng lên đến con số 530 mặt hàng.

Trao đổi về chương trình này, PGS TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế đã dành cho phóng viên Đài cuộc phỏng vấn.

* Thưa PGS TS Phạm Khánh Phong Lan, bà có nhận xét gì về chương trình bình ổn giá thuốc được triển khai trong những năm qua tại TPHCM?

PGS TS Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: NCĐT

- PGS TS Phạm Khánh Phong Lan: Từ năm 2011 đến nay, chúng tôi đã tiến hành được 3 năm, và bắt đầu khởi động cho năm thứ 4, thành tích thì cũng còn khiêm tốn nhưng thật sự thì nó đã giữ được vai trò khởi động và lan tỏa. Riêng mặt hàng dược thì với số lượng mặt hàng tăng dần hằng năm cũng như số nhà thuốc tham gia, công ty tham gia tăng dần hằng năm thì cũng góp phần vào chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam làm cho người dân yên tâm hơn, có những địa chỉ mặt hàng thuốc đủ đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dân, mà cái giá đặc biệt là giá bán lẻ được giữ ổn định trong những năm tham gia chương trình, góp phần kềm hãm chống lại sự biến động của giá thuốc trên thị trường, nếu trên thị trường bán lẻ có ý định tăng giá thì cũng phải nhìn ngó theo quy luật cung - cầu của thị trường do vậy cũng khó có sự tăng giá đột biến và chúng tôi cũng ghi nhận là cũng không có sự tăng giá đột biến trong những năm gần đây.

* Như bà đã thông tin thì tổng doanh thu của chương trình vẫn còn khiêm tốn và theo quan sát thì có khá nhiều mặt hàng thuốc bình ổn hiện nay đang dừng lại ở các loại thuốc thông thường và ít thuốc đặc trị, bên cạnh đó, số thuốc bình ổn vào các bệnh viện cũng chưa nhiều. Theo bà sẽ có những giải pháp nào để khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam cũng như để bác sĩ mạnh dạn kê đơn thuốc nội?

- PGS TS Phạm Khánh Phong Lan: Thực ra, thuốc được phân phối trên thị trường thông qua hệ thống nhà thuốc bán lẻ với nhà thuốc trong khu dân cư và nhà thuốc bệnh viện. Năm 2013 có khoảng 30% thuốc bình ổn được bán trong bệnh viện còn lại là trên thị trường. Nhìn chung là con số này còn khiêm tốn. Nó có nhiều nguyên nhân, trong thời gian đầu, các loại thuốc bình ổn chủ yếu tập trung ở những loại thuốc thông thường trong khi bệnh viện nhu cầu của người dân tập trung vào các loại thuốc đặc trị, nhưng không có nghĩa là trong bệnh viện thì không bình ổn mà các loại thuốc bệnh viện đã được bình ổn thông qua cơ chế đấu thầu hằng năm và năm nay chúng tôi tiếp tục thực hiện việc đấu thầu này để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hơn. Còn lượng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú thì còn khiêm tốn do vậy chúng tôi cũng có những giải pháp chẳng hạn như khuyến khích, thương thảo với các doanh nghiệp tập trung vào những mặt hàng thuốc đặc trị, bệnh mãn tính nguy hiểm, con số này cũng tăng. Năm 2014 thì có 530 mặt hàng cho 21 nhóm dược lý thì bao phủ hầu hết nhu cầu của người dân, bị bệnh gì thì cũng có những mặt hàng thuốc bình ổn. Cái thứ hai nữa khó khăn vào bệnh viện vẫn là thói quen điều trị niềm tin của bác sĩ, về cái giá cũng cố gắng là thấp hơn từ 5% - 10% so với giá thị trường, bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải làm sao giữ vững được chất lượng tăng cường thông tin hơn nữa đến bác sĩ, tăng cường số lượng thuốc bình ổn đặc biệt là với những nhóm thuốc đặc trị.

* Trong năm 2014 này và vào dịp tết Ất Mùi, chương trình sẽ có những điểm gì đáng chú ý và bà có lời khuyên gì dành cho các doanh nghiệp thuốc nội cũng như người dân trong quá trình điều trị?

- PGS TS Phạm Khánh Phong Lan: Chúng tôi đặt ra kế hoạch phát triển theo từng quý, mỗi quý sẽ tăng thêm bao nhiêu nhà thuốc nhất là những nhà thuốc ở khu dân cư đông đúc, riêng nhà thuốc bệnh viện thì tham gia hầu như đầy đủ rồi do vậy sẽ củng cố số lượng tham gia rồi thì thể hiện trên hiệu quả tiêu thụ cũng như khuyến khích cho người dân biết và sử dụng thuốc bình ổn. Về các công ty dược, năm nay, chúng tôi cũng có 12 công ty kể cả sản xuất lẫn phân phối để làm sao đảm bảo sản xuất cung ứng cho thị trường cái thứ hai là làm sao đến được tận các nhà thuốc. Giá thì đã thương thảo và được thẩm định bởi Sở Tài chính. HIện chúng tôi có 2.756 nhà thuốc, trong đó có 108 nhà thuốc bệnh viện tham gia chương trình này. Chúng tôi cũng mong người dân nếu như có bệnh khi đến nhà thuốc thì hãy thẳng thắn yêu cầu xem thuốc bình ổn có những mặt hàng nào để ưu tiên lựa chọn  như vậy nó có thể tiết kiệm hơn, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cũng đang phải thắt lưng buộc bụng vì những khó khăn về kinh tế, để làm sao vực dậy nền kinh tế và đối phó với nhiều biến cố hiện nay./.

* Cảm ơn bà.