Người dân chưa mạnh dạn đấu tranh với tội phạm ma túy

(VOH) - Chiều 27/9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp kiến nghị phòng ngừa các tệ nạn xã hội và tội phạm về ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh”. Đến dự có ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm TPHCM.

Hội nghị đã nghe 6 tham luận của các ngành và một số địa phương về thực trạng và những khó khăn trong công tác phòng chống tội phạm ma túy hiện nay.

Tại hội nghị, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phát biểu tham luận cho biết: đáng lo ngại hiện nay là sự gia tăng của ma túy tổng hợp, trung bình mỗi năm tăng 10%, trong khi đó việc phòng chống ma túy tổng hợp cũng gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn của đối tượng tinh vi và thực hiện việc mua bán, sử dụng ở những nơi riêng tư khó phát hiện, công tác phòng chống tội phạm ma túy lâu nay chỉ tập trung chủ yếu vào lực lượng chức năng chứ chưa huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, một số ngành cũng chưa thực sự quan tâm đến việc phòng chống tội phạm nói chúng, còn tạo nhiều kẽ hở cho tội phạm ma túy hoạt động. Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng nêu:

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm TPHCM nhận định công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố đang đứng trước những nguy cơ phức tạp do sự gia tăng ma túy tổng hợp, việc quản lý tiền chất còn gặp nhiều khó khăn và công tác quản lý người sau cai nghiện ở thành phố còn kém hiệu quả.


Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VNE

Theo ông Lê Minh Trí, phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố là một công việc phức tạp phải thực hiện lâu dài và phải có sự quyết liệt của cấp ủy Đảng trong công tác chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác này. Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh:

Trước những nguy cơ phức tạp về tội phạm ma túy thì giải pháp căn cơ nhất vẫn là ngăn chặn chứ không chỉ dừng lại ở việc xử lư đối tượng hay chuyển hóa địa bàn ma túy. Trong công tác đấu tranh cũng cần có biện pháp khen thưởng và bảo vệ người dân khi tham gia tố giác đối tượng ma túy, có như vậy mới phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.