![]() |
| Taxi 2 bánh,ảnh minh họa- TNO |
Anh Phạm Minh Hải, khách hàng thường sử dụng dịch vụ này cho biết: "Taxi 2 bánh thì tiện trong vấn đề di chuyển ở thời buổi hiện nay. Là người cũng thường
xuyên đi xe ôm, nhưng taxi 2 bánh khác biệt là không cần phải trả giá".
Ngoài việc không phải trả giá, khách hàng còn lựa chọn dịch vụ “xe ôm taxi” vì
lý do tiện lợi và an toàn. Khách hàng muốn đi chỉ cần điện thoại số 38101332
hoặc hotline 0906.865.869 là sẽ được phục vụ tận tình.
"Đi xe ngoài đường tự mình lái thì mình cũng không yên tâm, có người chở
thì mình yên tâm hơn. Với lại nếu đi taxi thì tốn tiền nhiều hơn, mà tình hình
giao thông rất đông đúc, kẹt xe nên di chuyển rất khó khăn, mình đi xe ôm
sẽ nhanh hơn. Dịch vụ xe ôm này có công ty rõ
ràng thì mình cũng yên tâm khi đi, và giá cước của nó thì cũng không mắc hơn
ngoài thị trường; đi lại an toàn nữa, đi đến nơi, về đến chốn", chị Nguyễn Thị Hương nói.
Giới thiệu về loại hình dịch vụ chở khách mới này, Ông Đoàn Hữu Phát, giám đốc
Công ty TNHH Thiên Khách cho biết: "Tôi thấy mô hình xe ôm ở nước ngoài họ có
quy củ, hoạt động rất tốt, nên tôi muốn đưa mô hình đó nhân rộng ở thành phố Hồ
Chí Minh, trước tiên để cho người dân đi xe được an tâm hơn, không còn phải sợ
cảnh lừa đảo hay chặt chém. Giá tính chung bằng với ở ngoài thị trường, đối
với bác tài xế làm ăn chân chính họ không nói thách thì giá mình có thể cao hơn
vài ba nghìn, còn đối với những người hay nói thách thì giá mình rẻ hơn rất
nhiều".
Mặc dù đã được người dân tin cậy và sử dụng nhưng do là dịch vụ mới nên loại hình
này cũng gặp không ít khó khăn. Ông Phát cho biết khó khăn lớn nhất mà công ty
hiện đang gặp phải là việc không có bến bãi đậu xe cho các tài xế: "Điều khó
khăn nhất của công ty đó là vấn đề bến bãi. Ban đầu, các bác tài đậu thì thường
xuyên bị xua đuổi, thậm chí hăm dọa, tôi cũng nhắc nhở các bác tài là không nên
đón khách vãng lai gần khu vực đó, chỉ chờ điện thoại của đài đi đón khách, tránh
những xung đột đáng tiếc xảy ra. Tôi đang làm một bản kiến nghị Sở giao thông
vận tải ban hành, nếu ai hành nghề xe ôm thì phải lên đó xin giấy phép hành nghề".
Với kinh phí đầu tư khoảng 16 đến 17 triệu đồng một chiếc xe, hiện tại công ty
chỉ mới có 12 đầu xe, hoạt động chủ yếu tại công viên Lê Thị Riêng, quận 10,
quận 3, Tân Bình, Tân Phú. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề mặt bằng, bến
bãi, doanh thu chưa cao nhưng công ty đã tạo công ăn việc làm cho gần 20 tài xế
chạy xe ôm. Các tài xế khi vào làm không phải đóng bất kỳ một khoản phí nào cũng
như không phải trang bị phương tiện làm việc. Trang phục, xe máy, xăng dầu…đều
được công ty lo trọn gói, làm ca 8 tiếng và được trả lương 2,5 triệu đồng/tháng.
"Công việc này linh hoạt về thời gian, nên tôi
có thể đi học thêm một nghề nào khác nữa. Với lại nó giúp tôi kiếm được tiền để học
tới nơi tới chốn. Mức lương hiện tại cũng vừa đủ; nếu đạt được doanh số thì có hoa hồng thêm", một tài xế "taxi 2 bánh" vui vẻ chia sẻ.
Tuy giá xăng hiện nay khá cao, nhưng ông Phát cho biết nếu mức giá không vượt
quá ngưỡng 25.000 đồng/lít thì công ty sẽ giữ mức giá đã đề ra kể cả trong những
ngày lễ Tết nhằm giữ uy tín đối với khách hàng. Trong thời gian tới công ty sẽ
cố gắng đưa thêm nhiều xe vào hoạt động để đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của
người dân.


