Người dân hạn chế di chuyển đến vùng biển Cần Giờ trong thời gian ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

(VOH) - Đầu giờ chiều nay (6/11), Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM có thông báo khẩn đề nghị đồng bào TPHCM, đặc biệt là bà con nhân dân ở các vùng ven biển như huyện Cần Giờ, ven sông và vùng trũng thấp như các huyện Nhà Bè, quận 2, 7, 12, Thủ Đức, Bình Thạnh…ngư dân và bà con lao động hành nghề trên biển, trên sông tuyệt đối chấp hành lệnh sơ tán di dời, ngừng ra khơi, đi lại trên các phương tiện giao thông đường thủy, neo đậu tàu thuyền theo đúng kỹ thuật, không ở lại trên chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà ở đơn sơ, tạm bợ. Chủ động và sử dụng vật liệu sẵn có tại chỗ để chằng chống lại nhà cửa chắc chắn an toàn, chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch sử dụng trong thời gian tránh bão.

Đồng bào TPHCM liên tục theo dõi bản tin bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để ý thức tự giác phòng, tránh, tự kiểm tra nơi ở, nơi làm việc, nơi sản xuất, đồng thời nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai. Khi có mưa to, gió lớn, nhân dân cần tìm nơi tránh trú an toàn, hạn chế đi lại trên đường khi nhu cầu chưa thực sự cấp bách để tránh xảy ra tai nạn do cây xanh, trụ điện, biển quảng cáo ngã đổ, đồng bào TPHCM tạm thời hạn chế di chuyển đến vùng biển Cần Giờ trong thời gian ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 13.

Các đơn vị: Sở Giao thông vận tải TPHCM chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để tổ chức cắt, dọn cây xanh đổ ngã, đảm bảo giao thông huyết mạch thông suốt tại các tuyến đường của TPHCM. Bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại các bến phà, đò ngang, đò dọc để nhân dân chuyển hướng di chuyển, không tập trung đi lại tại các bến tàu vận tải hành khách trong thời gian bão có khả năng đổ bộ vào TPHCM. Dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy để kịp thời đáp ứng yêu cầu di chuyển dân cư, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ khi bão đổ bộ, ngập lụt. Tổng công ty Điện lực thành phố - trách nhiệm hữu hạn Một thành viên tổ chức xử lý khắc phục nhanh chóng các sự cố đường dây tải điện, hệ thống điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi thành phố bị ảnh hưởng của bão; đồng thời, lập tức cắt điện ở khu vực bị ngập lụt sâu và khi đường dây tải điện bị hư hỏng để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố, Công an thành phố tăng cường lực lượng giúp dân phòng, tránh bão, bảo đảm an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn thành phố và tổ chức cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, cháy – nổ kịp thời. Các cơ quan y tế, Hội chữ thập đỏ tổ chức cứu thương kịp thời cho nhân dân khi xảy ra sự cố thiên tai, chủ động xử lý vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh tại vùng ảnh hưởng của bão. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão số 13 đang di chuyển vào đất liền trong đó có ảnh hưởng đến TPHCM, đề nghị đồng bào thành phố, các cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Lãnh đạo các sở - ngành thành phố, quận – huyện, phường - xã – thị trấn khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó kịp thời, chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của chính quyền địa phương, các cảnh báo của cơ quan chức năng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra và thăm hỏi các hộ dân sơ tán do bão số 13 tại Cần Giờ

Nhận định áp thấp nhiệt đới và bão trên biển Đông có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến TPHCM, đặc biệt là huyện Cần Giờ, sáng 6/11, Đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình kêu gọi, neo đậu tàu thuyền và công tác di dời dân vào nơi trú tránh an toàn tại huyện Cần Giờ.

Người dân huyện Cần Giờ di dời vào nơi trú ẩn an toàn (ảnh TNO)

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Cần Giờ, từ 5 giờ sáng nay, huyện đã triển khai việc di dời dân từ xã đảo Thạnh An về đất liền an toàn tuyệt đối. Huyện đã huy động các loại phương tiện để đưa 1.605 người dân về thị trấn Cần Thạnh. Những người di dời được tập kết về ba điểm là Nhà thiếu nhi huyện, Trung tâm Văn hóa huyện và Liên đoàn lao động huyện. Ngoài ra, các xã có các hộ dân ở cửa sông, ven biển, vùng xung yếu, trũng thấp cũng được di dời vào UBND xã trú ẩn an toàn với hơn 2.500 người dân. Bà Nguyễn Thị Tư và ông Huỳnh Văn Bê ở ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An đang trú bão tại Nhà Thiếu Nhi huyện bày tỏ:





Ông Nguyễn Văn Hiền ở ấp Thạnh Bình, xã Thạnh An đang trú tại Nhà văn hóa lao động huyện cho biết, bây giờ bà con mình ý thức lắm, mỗi khi có bão vào là tự nguyện thu xếp đi tránh bão liền. Ông Nguyễn Văn Hiền nói:



Phát biểu tại cuộc họp sáng nay, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao công tác ứng phó bão của huyện Cần Giờ. Ngay trong buổi sáng, công tác tổ chức di dời dân, an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả cao là việc rất tốt. Tuy nhiên, huyện cần cập nhật kịp thời, chuẩn bị ứng phó, đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc y tế cho bà con di dời một cách tốt nhất. Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh:


Cũng trong sáng nay, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã đến thăm hỏi, động viên bà con sơ tán tại các điểm lưu trú và kiểm tra các tàu thuyền đang neo đậu tại Cần Giờ.

Theo đánh giá đến thời điểm này, tại 6 xã, thị trấn của huyện Cần Giờ có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão cũng đang tổ chức di dời, sơ tán người dân cơ bản hoàn thành. Lực lượng địa phương đang hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa để bảo đảm an toàn. Tàu của Hải đội 2 cũng đã kêu gọi tất cả tàu thuyền đang đánh bắt thủy sản vào bờ. Các ban ngành đoàn thể huyện tiếp tục tổ chức trực ban 24/24, để theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình, sẵn sàng triển khai phương án phòng tránh ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào huyện Cần Giờ. Với những kết quả bước đầu, có thể nói mọi ứng phó với bão của huyện Cần Giờ là rất tốt. Công tác chăm lo cho người dân cũng đảm bảo. Phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc phỏng vấn nhanh ông Lê Văn Thơm, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ: