Người dân mong muốn chương trình nước sạch được triển khai nhanh

(VOH) - Trước thực trạng nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa thành phố chưa có nước máy sử dụng, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã bắt đầu thực hiện nhiều công trình, giải pháp nhằm cung cấp nguồn nước sạch đến từng hộ gia đình. Tuy nhiên, mong muốn của người dân là ngành cấp nước thành phố sớm triển khai nhanh các kế hoạch đề ra để các hộ dân đều có nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, ở TPHCM có hai nguồn cung cấp nước máy, đó là Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) và các trạm cấp nước sạch thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn với sản lượng nước lên tới hơn cả triệu mét khối nước mỗi ngày, vậy mà nhiều nơi ở vùng ven và ngoại ô thành phố, nhất là ở các vùng xa thuộc các huyện Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, thậm chí các phường Thạnh Xuân, Thạnh Lợi, An Phú Đông ở quận 12 gần với quận Gò Vấp nhiều hộ dân đến nay vẫn còn phải sử dụng nước giếng, nước mưa mà chưa hề biết đến nước máy dù ở đây đã đô thị hóa hơn 15 năm. Chị Nguyễn Thị Ly, ở đường TL3, phường An Phú Đông bức xúc kể:


Không chỉ ở các phường trên mà trên địa bàn quận 12 hiện nay còn hơn 60% hộ dân chưa tiếp cận được với nước máy. Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trong chuyến đi khảo sát thực tế ở quận 12 gần đây cũng băn khoăn:




Vẫn còn một số quận huyện ở ngoại thành có tỷ lệ hộ dân cao chưa sử dụng nước máy giống như ở quận 12, do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có hai nguyên nhân chủ yếu là do quá trình đô thị hóa quá nhanh, nhiều khu dân cư hình thành tự phát không kiểm soát được và thiếu quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng cấp thoát nước trên địa bàn khi hình thành quận, hậu quả nhiều nơi, nhiều tuyến đường đầu tư khang trang vẫn chưa có đường cấp nước dẫn nước máy về phục vụ dân sinh. Chẳng hạn như, trên đường Bình Phú thuộc phường Tam Phú, quận Thủ Đức nhiều năm liền, bên trái con đường thì có nước sạch, bên tay phải thì các hộ dân tự đào giếng để có nước sử dụng, nhiều hộ dân ở đây nhiều lần kiến nghị với phường, quận giải quyết nguyện vọng của dân nhưng đến giờ con đường được nâng cấp, xây xong hệ thống thoát nước mà vẫn chưa có đường ống cấp nước.



Trước thực trạng ở những vùng xa thành phố chưa có nước máy sử dụng, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã nghiên cứu tìm cách kéo đường ống cấp nước về tới các vùng này để nâng cao chất lượng sống của người dân. Đến nay, Sawaco đã xây dựng xong chương trình nước sạch đến với vùng sâu, vùng xa với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng. Theo chương trình này, có 116 dự án đầu tư mạng lưới đường ống cấp nước sạch cho các quận, huyện ngoại thành với kinh phí trên 1.300 tỷ đồng. Đồng thời, xây dựng mở rộng các trạm cung cấp nước sạch cho các khu dân cư ở huyện Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn với vốn đầu tư 118 tỷ đồng và triển khai kế hoạch lắp đặt các bồn chứa nước sạch tại các khu dân cư không có điều kiện xây dựng đường ống cấp nước cũng như phương án chuyển đổi nguồn nước không hợp vệ sinh sang sử dụng nước hợp vệ sinh ở các vùng xa nông thôn. Ông Hồ Văn Lâm, Phó Tổng Giám đốc Sawaco cho biết, kể từ tháng 6 đến đến cuối năm 2014, Sawaco đã lắp đặt 21 bồn có dung tích từ 5 đến 15 mét khối để cung cấp nước sạch cho 4.600 hộ dân ở quận 12, Hóc Môn và huyện Bình Chánh. Song song đó, Sawaco vận động các tổ chức kinh tế, các ngành, cá nhân trong thành phố tham gia trao tặng bồn chứa nước sạch cho các hộ gia đình nghèo ở các khu vực chưa có đường ống cấp nước hoặc nơi có nguồn nước bị ô nhiễm phèn để người dân có điều kiện chứa nước mưa phục vụ nhu cầu sử dụng. Ngày 20/5 vừa qua, Sawaco đã mở đợt 1 trao tặng 166 bồn chứa nước sạch cho các hộ dân nghèo, hộ gia đình chính sách ở 3 phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc, An Phú Đông, quận 12, Sawaco còn tặng mỗi hộ dân 100.000 đồng trong 3 tháng liền để mua nước sạch sử dụng với tổng số tiền trên 60 triệu đồng là tiền tự nguyện đóng góp của CB-CNV Tổng công ty.

Ông Phạm Ngọc Báu, sinh sống tại phường An Phú Đông, quận 12 được tặng bồn chứa nước sạch vào sáng  20-5 - Ảnh: TBKTSG

Trước hoàn cảnh nhiều hộ dân ở vùng xa, vùng sâu thành phố chưa có nước máy sử dụng, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn bắt đầu thực hiện chương trình trên là sự nỗ lực đáng biểu dương và mong rằng chương trình này sẽ tiếp tục mở rộng đến các địa bàn khác trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, mong muốn của người dân là ngành cấp nước thành phố sớm thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển mạng cấp nước tại các vùng xa, vùng sâu để các hộ dân ở đây đều có nước sạch, nước hợp vệ sinh sử dụng trong sinh hoạt và phục vụ cho sản xuất - kinh doanh, phấn đấu đến năm 2015 kế hoạch nói trên sẽ được thực hiện.