
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX vào sáng 8-10-2010. Ảnh: Việt Dũng- SGGP
Thật cảm động, ngay khi bế mạc Đại hội, nhiều người dân tp đã bày tỏ: đại hội Đảng bộ tp lần thứ 9 là Đại hội của tinh thần dân chủ và trí tuệ, biểu thị ý chí, tinh thần trách nhiệm cao trong thảo luận Văn kiện báo cáo Chính tr ị tại Đại hội. Các ý kiến của Đại biểu nhiều chiều, sâu sắc và đều có tâm có tầm và cũng từ đây Đại hội đã đúc kết phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2011 - 2015, và tầm nhìn đến năm 2020. Thành công của Đại hội không chỉ nằm ở sự thống nhất cao của các đại biểu trong việc đề ra NQ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và các chương trình đột phá hướng đến sự phát triển toàn diện của thành phố, mà thành công của Đại hội còn ở sự thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nhất là những tồn tại thuộc về yếu tố chủ quan trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng tháo dỡ, khắc phục trong nhiệm kỳ tớiKết quả của Đại hội đã thực sự làm thỏa lòng mong đợi của người dân thành phố. Nhiều người dân cho rằng, một trong những thành công của Đại hội lần này là đã Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tp khóa 9 có tính kế thừa, tính liên tục. Ông Trần Đình Thêm - người dân quận Gò Vấp cho biết:
Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa 9 xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển chiều sâu, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện đại, nhưng Đảng bộ thành phố cũng rất chú trọng việc chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, thể hiện qua các chỉ tiêu đề ra như: đến năm 2015, 98% hộ dân đô thị được cấp nước sạch, 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, kéo giảm tỷ lệ các hộ nghèo tiêu chí thu nhập 12 triệu năm xuống còn dưới 2%. Những chỉ tiêu đó đã cho thấy Đảng bộ thành phố xác định vấn đề đảm bảo an sinh xã hội là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong tiến trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa thành phố.
Với 18 chỉ tiêu, 5 mục tiêu chủ yếu, trong đó có 6 chương trình đột phá bao quát trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội mà NQ Đại hội Đảng bộ thành phố Khóa 9 đề ra , trong đó có 6 chương trình đột phá rất được người dân thành phố đồng tình, bởi những vấn đề mà người dân thành phố đang bức xúc nhất như ùn tắc giao thông, ngập nước, quy hoạch treo…cũng chính là những vấn đề mà thành phố tập trung giải quyết trước nhất. Đồng tình với 6 chương trình đột phá của Đảng bộ thành phố, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - cán bộ hưu trí quận Phú Nhuận gửi gắm sự tin tưởng vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 9. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ:
Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong 6 chương trình đột phá, đứng ở hàng đầu trong nhiệm kỳ tới đã được nhiều người dân thành phố tâm đắc, ủng hộ. Tiến sĩ Phạm Đức Trọng - Trưởng Khoa Xã hội học - Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM, cho rằng : thành phố cũng cần chú trọng hơn đến việc đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ khoa học xã hội, vì chính đội ngũ này sẽ góp phần làm bền vững thêm những giá trị phát triển mà thành phố đang hướng tới. Tiến sĩ Phạm Đức Trọng nói:
Cũng như tất cả người dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Vĩnh Xuyên - người dân quận 5 bày tỏ sự tin tưởng đối với Đảng bộ thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ông Nguyễn Vĩnh Xuyên bộc bạch:
Nhân dân tp luôn tự hào về TP của mình, TP mang tên Bác Hồ kính yêu. Càng tự hào vì tp anh hùng đã và đang phấn đấu bằng ý chí, bàn lĩnh, sự sáng tạo và với tinh thần đại đoàn kết phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng để luôn xứng đáng với vị trí tp đầu tàu kinh tế của cả nước, xứng đáng là tp Xã hội chủ nghĩa - văn minh hiện dại./.


