Người phụ nữ thích làm công tác xã hội

(VOH) - Tại quận 5 có người phụ nữ hàng chục năm nay tích cực trong các hoạt động xã hội. Bà không những được chính quyền địa phương đánh giá cao về công tác vận động quần chúng mà còn được người dân khu phố nể phục bởi những đóng góp thầm lặng, thiết thực dành cho người nghèo khó cơ nhỡ.

Người phụ nữ thích làm công tác xã hội

(VOH) - Tại quận 5 có người phụ nữ hàng chục năm nay tích cực trong các hoạt động xã hội. Bà không những được chính quyền địa phương đánh giá cao về công tác vận động quần chúng mà còn được người dân khu phố nể phục bởi những đóng góp thầm lặng, thiết thực dành cho người nghèo khó cơ nhỡ. Đến khu dân cư 7, phường 14, quận 5, hỏi thăm Trưởng ban công tác Mặt trận mọi người đều có thể chỉ vanh vách đó là bà Lê Thị Nương.

Là người vinh dự được gặp Bác Hồ trong lần ra Bắc học tập, bà Lê Thị Nương không thể nào quên hình ảnh rất đỗi bình dị của vị lãnh tụ vĩ đại. Điều này đã đọng mãi trong tâm trí bà đến tận bây giờ, khi tuổi đã ngoài 70, bà Nương vẫn không xao nhãng việc học tập tư tưởng sống của Bác. Bà tâm sự: “Học theo tấm gương đạo đức của Bác là điều không dễ. Làm theo Bác lại càng khó hơn. Nhưng điều này sẽ không là trở ngại nếu chúng ta thật sự quyết tâm”. Có lẽ vì thấm nhuần tư tưởng của Bác, nên bên cạnh học hỏi những đức tính cần kiệm liêm chính để tự tu dưỡng và rèn luyện bản thân, bà Nương còn học ở Bác lòng yêu thương con người rất mực.

Nghỉ hưu vào giữa những năm 90, bà Nương không chấp nhận cuộc sống an nhàn bên con cháu, bà tiếp tục tham gia phục vụ công tác từ thiện xã hội tại địa phương. Ngoài thời giờ sinh hoạt tổ dân phố, thời gian còn lại bà tích cực đi đến từng nhà vận động người dân tham gia các phong trào do thành phố hay địa phương phát động. Ghi nhận những đóng góp của bà Lê Thị Nương, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Phó Bí thư thường trực phường 14 quận 5 cho rằng: Tuy tuổi đã cao nhưng bà Nương được đánh giá là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng và là tấm gương tiêu biểu về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Xuân Kỳ cho biết:

Ngoài giờ tham gia sinh hoạt tại địa phương, bà Nương dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên những gia đình nghèo, người già neo đơn để họ vơi đi nỗi tủi thân, chịu khó vươn lên hoàn cảnh. Bà tâm niệm: Cuộc sống cần phải có tấm lòng, chỉ có sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng mới góp phần mang đến một xã hội tốt đẹp hơn, mọi người được sống vui tươi, hạnh phúc.

Đối với những cụ già đang sống tại nhà thờ Thánh Phaolô, bà Lê Thị Nương được xem là một Mạnh thường quân giàu nhiệt huyết. Bà không những thường xuyên tới thăm nom, tặng quà mà còn dành nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ, động viên. Những lời lẽ ân cần và tình cảm ấm áp ấy có ý nghĩa vô cùng lớn, giúp các cụ già đang độ tuổi " gần đất xa trời" sống vui tươi lạc quan hơn. Ngoài ra, thông qua việc đi khảo sát thực tế các hộ nghèo địa phương, bà Nương đã mạnh dạn đề xuất tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho các cụ già nghèo. Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cứ thế lần lượt được chuyển đến các cụ già neo đơn trong phường, quận, và cả thành phố như là món quà thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Chính nhờ sáng kiến này, bà Nương đã được Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng bằng khen.

Chia sẻ thêm về các chuyến công tác từ thiện xã hội, bà Nương nhớ lại lần xuống thăm người dân nghèo gặp thiên tai ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Khi vừa đến nơi, thấy nhà cửa người dân nơi đây bị tan hoang do bão, trẻ con nheo nhóc ngoài ngõ, bà không cầm được nước mắt. Nhìn cảnh tượng người dân đến xếp hàng từ sáng sớm để được phân phát những phần quà từ các tổ chức từ thiện bà không khỏi đau lòng. Chính những lúc như thế đã trở thành động lực giúp bà Nương tiếp tục cuộc hành trình vì người nghèo. Bà bộc bạch:

Tuổi ngoài 70 tuổi, bà Nương được bà con trong khu phố tín nhiệm giao trên 10 nhiệm vụ , từ công tác Mặt trận, đến vận động quần chúng, giúp đỡ người nghèo. Các thành viên trong gia đình biết bà yêu thích công việc xã hội nên ủng hộ hết mình. Mỗi lần có đợt vận động quyên góp cho người nghèo, gia đình bà Nương là địa chỉ đầu tiên được ghi trên bảng quyên góp. Ông Ngô Ngọc Đậm là người thường xuyên sinh hoạt trong khu dân cư 7, phường 14 quận 5 nhận xét: Liên tục nhiều năm liền khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa cũng là nhờ một phần đóng góp của bà Lê Thị Nương. Ông Ngô Ngọc Đậm bày tỏ:

Mới đây, bà Lê Thị Nương vinh dự được Quận ủy quận 5 bình chọn cá nhân xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuổi đời ngoài 70, những việc làm hướng đến cộng đồng của bà Nương thật đáng khâm phục. Bà xứng đáng là tấm gương mẫu mực để thế hệ trẻ ngày nay học tập, noi theo.

Công Minh