Nhà Bè, Vẫn còn thiếu nước sạch trầm trọng
(VOH) - Là địa bàn ngoại thành, mấy năm qua, chuyện nước sạch cho người dân Nhà Bè luôn là vấn đề nóng. Vào thời điểm mùa mưa như hiện nay, những tưởng chuyện nước sạch không còn quá căng thẳng, bởi nguồn nước mưa cũng ít nhiều giải quyết được tình trạng thiếu nước máy của bà con.
![]() |
Thế nhưng từ đầu mùa mưa đến nay, lượng mưa ít, trời nắng nóng kéo dài nên thiếu nước luôn là chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Ngay cả nguồn nước mưa, bà con cũng không dám dùng, vì tình trạng ô nhiễm khói bụi ở TP nói chung và ngoại thành nói riêng luôn ở mức báo động, thành ra nước mưa chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh. Hiện nay toàn huyện Nhà Bè chỉ có 4.000/17.000 hộ dân được sử dụng nước máy và có lắp đặt đồng hồ nước. Tuy nhiên số hộ trên chỉ tập trung chủ yếu tại Thị trấn Nhà Bè và xã Phú Xuân. Phần lớn các hộ còn lại chỉ sử dụng nguồn nước giếng khoan và những hộ khác phải xách can đi đổi nước hàng ngày. Ngay như chuyện khoan giếng cũng không hề đơn giản; chi phí cho một lần khoan đến vài chục triệu đồng nhưng nhiều trường hợp khoan xong, mạch nước ngầm bị phèn-mặn, thậm chí bị ô nhiễm nên nước không sử dụng được. Thời gian qua, Tp đã có chính sách trợ giá nước cho dân ngoại thành với mức 2.800 đồng/m3 , nhưng thực tế ở các khu vực xa khu dân cư, đường xá đi lại khó khăn, bà con phải mua nước với giá cao, từ 30.000 đến 35.000/m3 . Ngay cả khu vực mặt tiền của những con đường lớn như Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu.v.v nhiều người còn đổi nước với giá cao, huống chi ở vùng sâu vùng xa. Chị Nguyễn Thị Tuyết một người dân nơi đây than phiền:
Nhà Bè có đường ống nước sạch xuất phát từ trung tâm TP xuống tận Khu công nghiệp Hiệp Phước, thế nhưng người dân cũng chưa được đấu nối vào đường ống này để sử dụng nguồn nước sạch. Trong buổi làm việc mới đây với UBND huyện Nhà Bè, Ban Văn hóa xã Hội (VHXH) - HĐND TP đã lưu ý địa phương này cần điều tra thống kê lại một cách chi tiết tình hình sử dụng nướcsạch- nước sinh hoạt trên địa bàn huyện. Vì mấy năm qua rất nhiều hộ dân kêu ca khát nước sạch nhưng trong báo cáo của Nhà Bè còn chưa đề cập cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế. Chẳng hạn trong báo cáo về hạ tầng các xã nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008, ngành chức năng đưa ra con số 12.168 hộ đang được sử dụng nước sinh hoạt theo mạng cấp nước Tp và hệ thống giếng nước sạch, nhưng theo ông Nguyễn Văn Minh- Phó Ban VHXH- HĐND TP, con số trên không phản ánh đúng tình hình:
Thực tế, chuyện thiếu nước sinh hoạt ở Nhà Bè là rất nghiêm trọng. Suốt thời gian dài vừa qua, người dân, đặc biệt là dân nghèo luôn gặp khó khăn về nước. Ông Nguyễn Văn Tiến- PCT UBND huyện Nhà Bè thừa nhận:
Tình trạng thiếu nước ở Nhà Bè nhiều năm nay luôn là vấn đề bức bách; dù bà con thường xuyên phản ánh lên chính quyền và ngành chức năng nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện là bao. Theo bà Nguyễn Thị Bạch Yến- Trưởng Ban VHXH- HĐND TP, trong khi chờ sự đầu tư của ngành cấp nước, để giải quyết tình trạng thiếu nước ở Nhà Bè hiện nay, UBND huyện phải phối hợp với Sở Y Tế kiểm toa chất lượng nguồn nước, kết hợp với ngành chức năng đặt thêm nhiều bồn nước sạch để phục vụ nhu cầu trước mắt của bà con.
Huỳnh Sang
