Để hiểu rõ hơn, PV Đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trọng Sang, Phó Giám đốc - Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM về vấn đề này.
* Xin ông cho biết những nét mới trong chính sách chăm lo Tết Giáp Ngọ năm 2014 đối với các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội?
![]() |
| Ông Lê Trọng Sang. Ảnh: TTO |
- Ông Lê Trọng Sang: Thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP về tổ chức đón Tết Giáp Ngọ năm 2014 cho các nhóm đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ dân nghèo và cán bộ công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp thì Sở LĐTBXH TPHCM được giao nhiệm vụ cùng với các sở, ngành có liên quan để tham mưu xây dựng cho UBND TP dự trù kinh phí để chăm lo đời sống cho các đối tượng nói trên.
Ngoài ra, trong dịp cuối năm Sở cũng được thành phố giao nhiệm vụ thanh kiểm tra giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để thực hiện việc chi trả lương, thưởng vào dịp cuối năm. Năm nay có những điểm nổi bật trong chính sách để chăm lo đối với các đối tượng, đó là lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương căn cứ vào chỉ số trượt giá của năm 2013 để tăng mức chi cho mỗi suất quà là 100.000 đồng/suất cho tất cả các nhóm đối tượng.
Ngoài ra, nhóm đối tượng là hộ nghèo cũng được mở rộng để chăm lo từ ngân sách thành phố theo chuẩn mới là hộ có thu nhập 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, theo đó mức chi cụ thể cho từng đối tượng bao gồm quà Tết cho người có công dự kiến có 240.132 suất và tương đương chi 193 tỷ 432 triệu đồng, gồm 3 mức, mức một là 2.100.000 đồng, mức hai là 1.100.000 đồng và mức ba là 800.000 đồng/người. Quà Tết cho diện dân nghèo dự kiến chi 130.000 đồng/hộ. Tổng số tiền dự kiến chi là 91 tỷ đồng.
Diện hộ nghèo có thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống mức chi là 700.000 đồng/suất. Quà Tết cho diện bảo trợ xã hội bao gồm diện trợ cấp thường xuyên, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người mất sức lao động hưởng trợ cấp xã hội, dự kiến chi 109.980 suất, tương đương 77 tỷ 5 triệu đồng, mức chi là 700.000 đồng/người. Quà Tết cho diện cán bộ công chức viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, cán bộ các tổ chức Đảng, đoàn thể, cán bộ phường xã, thị trấn và một số đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc ngành dọc quản lý thì dự kiến chi 155.513 suất, tương đương 155 tỷ 513 triệu đồng, mức chi là 1 triệu đồng/người. Tổng kinh phí chăm lo cho các nhóm đối tượng năm nay là 523 tỷ 286 triệu đồng, tăng 52% so với thực hiện năm 2013.
Qua kết quả dự kiến kế hoạch chi của năm nay có thể nói rằng, đó là những điểm mới, dự kiến kinh phí tăng hơn 50%. Có thể nói rằng với sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo thành phố đối với người dân nghèo, đối tượng diện dân nghèo năm nay mở rộng và tăng tương ứng với diện mở rộng đó là 124.000 suất. Sự chăm lo như trên thì ngoài việc chăm lo cho đối tượng trong diện chuẩn nghèo theo chuẩn mới là 16 triệu đồng/người/năm thì hiện nay theo chủ trương của thành phố thì cũng đã giao cho 24 Ủy ban Nhân dân quận huyện và 322 UBND phường xã, trong kế hoạch tùy theo khả năng của từng địa phương để có thể chăm lo cho 50.000 hộ nghèo nữa trong diện này để các địa phương chủ động chăm lo. Nhân đây qua Đài TNND TP, chúng tôi mong muốn Đài chuyển đến các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng chung tay chăm lo để đảm bảo cái tết đến với mọi người mọi nhà.
* Ngoài kinh phí thành phố đã trích ra để chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội thì thành phố có huy động thêm kinh phí từ xã hội không?
- Ông Lê Trọng Sang: Như trong phần trao đổi, hơn 523 tỷ, đó là phần từ ngân sách thành phố chăm lo trực tiếp cho 4 nhóm đối tượng chính nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014. Ngoài ram còn số hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ khác có thể phát sinh trong dịp cuối năm này, những trường hợp đó hầu hết các địa phương, UBND quận - huyện huy động nguồi lực xã hội, để có thông tin này chính xác thì phải sau Tết Nguyên đán, chúng tôi thông tin để quý Đài và bà con nhân dân cùng chia sẻ.
* Trong trường hợp ngân sách không đáp ứng được thì thành phố sẽ có những biện pháp gì để nhằm xử lý kịp thời?
- Ông Lê Trọng Sang: Vấn đề chi từ nguồn ngân sách thành phố nên đều đảm bảo và với dự trù kinh phí như chúng tôi vừa báo thì ngoài các đối tượng trực tiếp thành phố tổ chức các đoàn thăm thì các nguồn kinh phí đều chuyển về qua hệ thống ngân sách của các địa phương để các địa phương chủ động chi trả trước Tết để cho các nhóm đối tượng họ có thể thực hiện được.
Ngoài ra các địa phương cũng vậy, huy động nguồn lực xã hội để chi trả trực tiếp, cho nên vấn đề đáp ứng thì chắc chắn rằng theo chủ trương chung làm sao các Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm theo hướng chủ trương chung như thế thì các ngành các cấp cũng đang tập trung để chăm lo điều này. Và tôi tin rằng là với mức chăm lo hiện nay theo thông tin giá cả đã tính toán phần trượt giá của năm 2013 thì cái Tết thực sự mang đến niềm vui cho mỗi hộ gia đình, đặc biệt đối với hộ dân nghèo của thành phố trong điều kiện có thể vừa đầm ấm trong những ngày cuối năm, tạo được không khí gia đình vào dịp xuân về.
* Với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, mức trợ cấp có bị ảnh hưởng không?
- Ông Lê Trọng Sang: Về trợ cấp Tết chi từ nguồn ngân sách thành phố cho nên việc ảnh hưởng tôi nghĩ rằng để cho người dân có bánh chưng, bánh tét, bánh mứt, tạo được một không gian Tết trong một gia đình với suất của thành phố chăm lo thì ngoài ra nỗ lực của bản thân gia đình người lao động cũng phải có sự tự thân mình vận động một phần nữa. Đặc biệt là các nguồn lực khác, các tấm lòng từ thiện và qua hệ thống tổ chức đoàn thể chính trị của thành phố của địa phương cũng chăm lo thêm cho các đối tượng này. Tôi nghĩ rằng là cùng chung tay như thế thì sẽ có nhiều sự góp sức để lo cho bà con nhân dân thành phố đặc biệt là hộ nghèo, những đối tượng yếu thế họ sẽ cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày này.
* Xin cám ơn ông.

