Kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thành phố không gặp thuận lợi do tác động của tình hình chung. Tăng trưởng GDP của thành phố 6 tháng đầu năm đạt 9,9% là một con số tuy không lớn nhưng đã phản ánh được sự quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, bên cạnh đó là sự năng động sáng tạo của các doanh nghiệp, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.
![]() |
| Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: SGGP |
Dự báo sắp tới kinh tế thành phố tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tại những phiên thảo luận tổ, các đại biểu với từng cương vị khác nhau đã tích cực đóng góp trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm đã hiến kế, tìm giải pháp cho tình hình kinh tế xã hội thành phố. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Sở Công thương và Sở Y tế không có những vấn đề tranh cãi “nảy lửa”, mà chỉ có sự tích cực đóng góp ý kiến, bổ sung, xây dựng lẫn nhau. Không có việc truy đến cùng trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào, chỉ có sự trần tình, lắng nghe và thấu hiểu. Đó là những yếu tố làm nên điểm nhấn cho kỳ họp lần này.
Tham dự đầy đủ các phiên họp kỳ này, chúng tôi nhận thấy, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đời sống nhân dân càng được quan tâm nhắc đến nhiều hơn, nhất là cuộc sống của tầng lớp nhân dân lao động nghèo, công nhân, sinh viên, học sinh… Sự chuẩn bị chu đáo của các đại biểu trước khi phát biểu đã làm nên chất lượng cho kỳ họp. Để đặt mình vào vị trí của cử tri, có đại biểu trước khi đến Nghị trường đã dành thời gian đi thực tế mua hàng bình ổn giá để xem xét tình hình bán hàng bình ổn giá, các doanh nghiệp đã đảm bảo đúng quy định hay chưa. Có đại biểu đã không ngần ngại nêu lên những vấn đề còn tồn đọng ở địa phương mà cũng là vấn đề chung của các địa phương khác, để cùng nhau bàn bạc, tìm hướng giải quyết. Sự sâu sát, tâm huyết của các đại biểu đã thể hiện được sự cộng đồng trách nhiệm cùng với thành phố giải quyết các vấn đề thiết thân với cuộc sống người dân.
Nhìn lại 6 tháng qua, thành phố đã có nhiều chính sách năng động để từng bước tháo gỡ khó khăn về kinh tế, đồng hành với cuộc sống của dân nghèo. Nhưng những trăn trở tại kỳ họp này lại chính là những tồn tại hạn chế nằm ở những vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần tại các kỳ họp HĐND trước mà đến nay vẫn chưa được giải quyết căn cơ, đó là: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, quy hoạch treo… Vấn đề cũ chưa được giải quyết triệt để, bên cạnh là nhiều vấn đề mới phát sinh như: dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, giá cả biến động khó lường, tai nạn giao thông tăng cao.
Kỳ họp lần thứ 2 HĐND TP khóa 8 khép lại đã đặt ra cho các cấp lãnh đạo thành phố những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhiệm vụ ấy càng đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa khi Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố trong năm 2011 là 12%. Với sự tin yêu trao gửi, cử tri thành phố đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Đồng thời, cử tri cũng đặt kỳ vọng rất cao vào vai trò phản biện, giám sát của các đại biểu dân cử, để cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội thành phố đã đề ra.


