![]() |
|
ĐB Nguyễn Thị Thu Hồng (Thừa Thiên - Huế): Nên đánh thuế bảo vệ môi trường các chất tẩy rửa - Ảnh: Lưu Quang Phổ - TNO |
Hai nội dung quan trọng khác cũng được QH xem xét trong tuần qua, đó là dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình QH quyết định chủ trương đầu tư và đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đối với dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 trình Quốc hội ,trong tuần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị bổ sung vào chương trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992. Việc làm này nhằm tạo cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 sau khi có chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương và việc sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước.
Một trong những định hướng của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 là chú trọng xây dựng và ban hành các đạo luật trực tiếp góp phần chống suy giảm kinh tế, chủ động phòng chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện bộ máy nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân… Theo đó, 22 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết sẽ nằm trong chương trình chính thức. 12 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết thuộc chương trình chuẩn bị.
Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho rằng: “Hệ thống Luật của Việt Nam hiện nay đã đi vào quy chuẩn và đang ngày càng đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước là xây dựng một hệ thống Luật vững chắc. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một thật tế, các Bộ Luật của chúng ta nhiều nhưng chưa chặt và còn chồng chéo. Chính điều này dẫn đến công tác làm Luật thêm vất vả và các Bộ Luật luôn phải bổ sung sửa đổi để phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, một số dự thảo Luật do các cơ quan Chính phủ soạn thảo vẫn chưa sâu, chưa kỹ dẫn đến có một số dự án Luật phải phải góp ý đi, góp ý lại rất nhiều lần tại các kỳ họp Quốc hội. Nhiều đại biểu đặt vấn đề “Do chúng ta xây dựng các bộ luật quá nhiều, lại chồng chéo và phụ thuộc vào nhau,dẫn đến tình trạng lách luật, luật thực hiện chưa nghiêm minh, Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trả lời:
Một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội cũng như nhân dân Thủ đô Hà Nội và cử tri cả nước quan tâm tại kỳ họp lần này, đó là Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đồ án quy hoạch Thủ đô được đưa ra lần này đã cơ bản thống nhất và tổng kinh phí chi toàn bộ dự án này sẽ chiếm khoảng 90 tỷ USD. Trong tương lai, cấu trúc đô thị Thủ đô Hà Nội được xây dựng dựa trên các yếu tố phát triển bền vững là sự kết nối mạng đa cực, đa trung tâm, đa tầng bậc. Cụ thể, Hà Nội sẽ phát triển theo hướng gồm đô thị hạt nhân và 5 đô thị vệ tinh. Và theo tính toán của đồ án số dân ở khu vực trung tâm Hà Nội sẽ giảm từ 2,2 triệu người xuống còn 1,6 triệu người trong năm 2020. Chức năng và vị trí của từng đô thị vệ tinh, vấn đề bảo tồn các kiến trúc lịch sử, kiến trúc mang nét đặc trưng của Thủ đô Hà Nội cũng như vấn đề xây dựng hành lang xanh và vành đai xanh cũng là những vấn đề được đồ án tính toán cụ thể và chi tiết.
Có rất nhiều ý kiến xung quanh Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Các đại biểu cho rằng :Vì sao Đồ án quy hoạch chưa được Thủ tướng phê duyệt chính thức nhưng lại xãy ra tình trạng sốt đất ? Ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBNDTP Hà Nội cho biết:
Theo báo cáo của Chính phủ, dự báo đến năm 2020 dân số Hà Nội vào khoảng 7,1 - 7,4 triệu người (hiện nay trên 6,4 triệu người), tỷ lệ đô thị hóa đạt 64%. Đến năm 2030 khoảng 9 - 9,2 triệu người; đến năm 2050 khoảng 10,8 triệu người. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân cho biết, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung cho cả giai đoạn 2010 - 2030 dự trù khoảng 60 tỷ USD (trong đó quá nửa là đầu tư cho giao thông – khoảng 33,3 tỷ USD).Để phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng, sẽ huy động tối đa nguồn vốn nội lực, chủ yếu từ quỹ đất, tài sản công thuộc sở hữu nhà nước. Thu hút vốn từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Hầu hết các quan điểm của các đại biểu đều có chung nhận định, đây là công việc rất khó, quan trọng với vận mệnh nước nhà. Vì vậy, một quyết định đúng sai sẽ tác động to lớn đến hàng triệu người dân và ảnh hưởng không nhỏ cả thế hệ mai sau.
Thành Sang

