Nhơn Trạch 4 sẵn sàng vận hành từ tháng 12/2025

Chiều 20/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi kiểm tra thực địa tại cụm dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 (tỉnh Đồng Nai).

Đoàn đã ghi nhận tiến độ hoàn thiện của một trong những tổ hợp điện khí LNG hiện đại nhất hiện nay.

Cụm dự án do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư, sở hữu tổng công suất thiết kế 1.624 MW, với tổng vốn hơn 1,4 tỷ USD.

Đây được xem là một trong số ít dự án sử dụng turbine khí công suất trên 500 MW và đạt hiệu suất trên 60% – mức thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Khi vận hành ổn định, hai nhà máy sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia, góp phần củng cố an ninh năng lượng trong giai đoạn nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh.

Theo Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã đủ điều kiện vận hành thương mại từ ngày 20/11/2025, trong khi Nhơn Trạch 4 dự kiến hoàn thành toàn bộ điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu để đưa vào vận hành trong tháng 12/2025.

Ông cũng cho biết đây là hai nhà máy điện khí LNG có chi phí đầu tư thấp nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, một phần nhờ quá trình xây dựng được giám sát chặt chẽ, không phát sinh vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự hài lòng trước việc dự án được triển khai đúng tiến độ, bất chấp giai đoạn xây dựng từng gặp nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 và biến động quốc tế.

Phó Thủ tướng cho rằng cụm dự án Nhơn Trạch 3 và 4 có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành tiêu thụ điện lớn như trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

nha may nhiet dien
Ảnh: VGP

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị PV Power tiếp tục phối hợp với Hội đồng thẩm định để hoàn tất các đánh giá về mức độ hiện đại của cụm nhà máy, đẩy nhanh các thủ tục nghiệm thu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đơn vị nhà thầu quốc tế tiếp tục tham gia đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ nhằm giúp PV Power sớm tự chủ vận hành toàn bộ hệ thống.

Đối với các kiến nghị liên quan đến việc bán điện theo cụm cũng như tháo gỡ hạ tầng truyền tải, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu và đề xuất cơ chế phù hợp, ưu tiên các giải pháp mang lại hiệu quả tức thì.

Riêng phần hạ tầng giải tỏa công suất, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm bàn giao mặt bằng để triển khai 17 móng cột còn lại của dự án đường dây 220kV phục vụ Nhà máy Nhơn Trạch 3.