Những bất cập từ chương trình 105

(VOH) - Tháng 7 năm 2006, UBND thành phố đã ban hành quy định 105 về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010, theo đó, TP sẽ hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho những bà con nông dân thực hiện chuyển đổi từ cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế thấp sang những loại cây trồng, vật nuôi được TP khuyến khích phát triển. Sau 3 năm thực hiện, chương trình đã mang lại

Những bất cập từ chương trình 105

(VOH) - Tháng 7 năm 2006, UBND thành phố đã ban hành quy định 105 về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010, theo đó, TP sẽ hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho những bà con nông dân thực hiện chuyển đổi từ cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế thấp sang những loại cây trồng, vật nuôi được TP khuyến khích phát triển. Sau 3 năm thực hiện, chương trình đã mang lại những kết quả nhất định, song bên cạnh đó cũng bộc lộ nhiều bất cập.



Từ khi được triển khai thực hiện đến nay, toàn TP đã có khoảng 600 dự án với sự tham gia của 8700 hộ nông dân được phê duyệt, tổng số vốn giải ngân hơn 1000 tỷ đồng, phần nào đáp ứng được nhu cầu vay vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của bà con. Theo chương trình, mức lãi suất mà TP hỗ trợ đối với những hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo là 9%/năm, và đối với những hộ nông dân khác là 6%/năm. Đây là một sự khích lệ, một sự hỗ trợ rất lớn của chính quyền TP đối với bà con nông dân trong thời gian qua, giúp bà con mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang những cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao như hoa lan, cây cảnh, cá cảnh,…Tại huyện Cần Giờ, 9 tháng đầu năm 2008, đã có 45 đề án của chương trình 105 được duyệt, hỗ trợ lãi vay cho 500 hộ dân, trong đó có hơn 200 hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo vay vốn nuôi trồng thủy sản, làm muối,…Còn tại huyện Củ Chi, số vốn 105 đã được giải ngân trong thời gian qua là hơn 90 tỷ đồng với trên 2000 hộ nông dân được hỗ trợ. Tuy nhiên, theo Chi cục phát triển nông thôn thành phố cho biết thì 8 tháng đầu năm 2008, số hộ nông dân được hỗ trợ chỉ đạt 37% và tổng vốn đầu tư chỉ tròm trèm 50% so với cùng kì năm 2007. Nguyên nhân vì sao?


Theo ông Lê Thanh Phong - chủ tịch Hội nông dân huyện Củ Chi, mặc dù nguồn vốn vay 105 có nhiều ưu đãi, nhất là về lãi suất, nhưng để được chương trình hỗ trợ thì không dễ dàng gì, ông Phong cho biết:

Tìm hiểu những vướng mắc mà bà con gặp phải khi tiếp cận với chương trình 105, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều nông dân. Ông Nguyễn Văn Tâm, nông dân nuôi bò sữa ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, người đã được vay 120 triệu đồng, kể lại:

Theo ông Tâm cho biết thì phải sau 2 lần làm dự án thì ông mới được vay vốn. Lần 1, sau khi dự án đã hoàn thành, tưởng sắp được vay vốn thì ngân hàng tạm ngưng cho vay. Hai tháng sau, Trung tâm chuyển giao tiến bộ khoa học huyện Củ Chi đề nghị ông trình dự án mới thì mới được xét cho vay, bởi vì dự án cũ không còn phù hợp với thời điểm hiện tại! Thế là ông lại phải làm hồ sơ lần 2 và lần này, sau 3 tháng ông đã được nhận tiền.


Một khó khăn nữa là để vay được vốn từ chương trình 105, bà con phải có tài sản thế chấp cho ngân hàng. Về điều này, ông Hồ Quang Cường - nông dân xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn cho biết:

Thêm vào đó, việc nông dân không dám tiếp cận nguồn vốn vay 105 trong thời gian qua còn do thời gian thu hồi vốn quá cứng nhắc. Nông dân Hà Văn Sính, huyện Củ Chi cho biết:

Nói về những bất cập của chương trình cũng như những khó khăn mà nông dân gặp phải khi vay vốn, trong số những nông dân chúng tôi đã tìm gặp, có lẽ ông Trần Văn Xê, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn là người bức xúc nhất. Trong chương trình 105 có ghi rõ là khuyến khích đầu tư sản xuất giống phục vụ nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhưng dự án “Xây dựng mô hình nuôi cấy mô các giống lan” của ông làm từ năm 2006, đến nay vẫn chưa được duyệt, nguyên nhân chỉ bởi TP “chưa thành lập ban chỉ đạo” – đây là câu trả lời mà đến bây giờ ông Xê vẫn còn mù mờ và suốt 3 năm mòn mỏi đợi chờ, đến nay, ông thực sự đã mất hết sự kiên nhẫn, nhiệt tình.


Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP thừa nhận:

Rõ ràng, chương trình 105 với những chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi là một chương trình thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền TP đối với bà con nông dân, song những bất cập kể trên đã phần nào làm bà con nông dân TP ngán ngại, e dè khi đến với chương trình. Lẽ nào TP lại để những bất cập này làm ảnh hưởng đến những chủ trương, những quyết định hết sức đúng đắn của mình? Nông dân TP đang rất mong chờ hồi đáp từ các ngành chức năng và từ chính lãnh đạo TP.

Kim Oanh