Những chuyến xe về quê ngày Tết

(VOH) - Vào một ngày cuối năm Nhâm Thìn, ngồi trên chiếc xe gắn máy đi dọc trên các đường phố, bỗng thấy một cảm giác khác lạ trong lòng chúng tôi, không khí Tết trên đường phố rộn ràng và sôi nổi ở các cửa ngõ TP.HCM, nhất là ở những tuyến đường dẫn vào các bến xe liên tỉnh. Tại đây chúng tôi hòa chung với dòng người đang hối hả trở về quê, có cả anh sinh viên, công nhân tay cầm va li nặng trĩu với quà bánh Tết và có cả những ông bà già lớn tuổi với những túi xách bên tay sau một năm xa xứ, tất cả họ đang xếp hàng trước các quày vé ở bến xe, chờ đợi đến phiên mình để có tấm vé xe kịp về quê vui Tết cổ truyền dân tộc.

Chúng tôi gặp và hỏi thăm công nhân Nguyễn Hữu Thuân về việc mua vé ở Bến xe Miền Đông. Anh Thuân cho biết:

Nhiều người bảo rằng về quê ngày Tết không phải là một chuyến đi thông thường mà là một cuộc hành hương cần có và quan trọng của một năm lao động vất vả của những con người xa xứ. Có lẽ những ai xa quê đi lập nghiệp nhiều năm cũng đều có tâm trạng, suy nghĩ như vậy. Hiểu được những tâm trạng, suy nghĩ đó các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị và các doanh nghiệp cùng chung tay, chung sức lo cho tất cả mọi người đều có cái tết đầm ấm và hạnh phúc. Ngành kinh doanh vận tải đường dài, các bến xe liên tỉnh ở TP.HCM nỗ lực hết sức mình lo cho giới học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động có tấm vé xe như ý nguyện để về quê thuận lợi. Các sinh viên, công nhân nghèo không có điều kiện cũng được các đoàn thể và doanh nghiệp hỗ trợ dưới mọi hình thức để về quê như mọi người. Ông Cao Đăng Thuấn, Trưởng Ban điều hành Công ty xe khách Sài Gòn cho đây là điều mà các doanh nghiệp chung tay cùng với xã hội đáp ứng và giải quyết nhu cầu thị trường vận tải Tết để bảo đảm không để một người nào ở lại thành phố mà không được về quê sum họp gia đình vui Tết.

Nhu cầu của thị trường vận tải Tết thường tăng cao, trong khi đó cung không thay đổi, dù ngành vận tải đã nỗ lực hết năng lực nhưng vẫn không đáp ứng thị trường, gây ra biết bao phiền phức và lo lắng của nhiều người. Ngành vận tải đường sắt Việt Nam cho triển khai nhiều phương thức phục vụ, có cả phương thức bán vé qua mạng tạo điều kiện cho hành khách để giảm phần nào áp lực tại ga Sài Gòn và các ga khác, điều này ai ai cũng hiểu, cũng biết, song không thể lường trước được những gì sẽ xảy ra, gây bất ổn cho mọi người mua vé tàu Tết. Cho nên qua tết Quý Tỵ này, ông Đinh Văn Sang, Phó giám đốc công ty vận tải đường sắt Sài Gòn tin rằng sẽ có phương thức bán vé tàu mới:

Các hãng hàng không cũng tham gia tích cực vào thị trường vận tải Tết, tranh nhau tiếp thị thị trường dưới mọi hình thức để có thị phần từ sau Tết Quý Tỵ này nhằm thu hút khách có mức thu nhập khá trở lên đến với hãng mình. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cũng vậy và đến những ngày giáp Tết này mới bán gần hết vé. Bà Nguyễn Thị Minh Yến, giám đốc khu vực miền Nam Tổng công ty hàng không Việt Nam kể:

Xu hướng đời sống văn minh hiện nay của nhiều người là thích chọn xe đò thương hiệu, dù có mắc hơn một chút nhưng vẫn rẻ hơn tàu hỏa, máy bay nhiều. Khác với các Tết trước, có lẽ do kinh tế, đời sống còn nhiều lo toan nên mãi lực thị trường vận tải năm Quý Tỵ, lượng khách đi lại giảm so với Tết trước. Ông Nguyễn ngọc Thừa, Giám đốc bến xe Miền Đông giải thích:

Doanh nhiệp Chín Nghĩa và Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Miền Tây cũng lo lắng:

Dù ở đâu, làm gì, những ngày cuối năm chúng ta đều có chung một tâm trạng mong ngóng, bồi hồi. Ai ai cũng muốn về quê ngày Tết để được thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, để được ăn bữa cơm tất niên, đón giao thừa và vui ba ngày Tết đầu năm mới cùng với gia đình, họ hàng thân thiết. Qua tình hình của thị trường vận tải tết trên có niềm vui, có nỗi lo nhưng mọi người sẽ vượt qua để kịp về quê được an toàn và toại nguyện như ý muốn để sau Tết trở lại đô thị có thêm nhiều đóng góp cho TP.HCM tiếp tục phát triển, xứng với tầm vóc của một thành phố năng động lớn nhất cả nước./.