Những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng Bộ TP lần thứ IX, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI

(VOH) - Hòa chung không khí mừng thành công của đại hội đại biểu Đảng Bộ TP lần thứ IX , nhiệm kỳ 2010-2015, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI, tập thể y bác sĩ cán bộ công nhân viên Viện Tim TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành công trình "Hệ thống Xử lý nước thải Viện Tim TP”.

Công ty Công viên cây xanh Thành phố tăng cường làm đẹp các tuyến đường chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015,tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: cvcx 

Công trình có vốn đầu tư hơn 4,6 tỷ đồng với công suất 400 m3/ngày đêm, nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại 2 theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Trước đây, khi mới thành lập vào năm 1992 , Viện Tim TP chỉ có 80 gường bệnh và hệ thống xử lý nước thải củ chỉ có công suất 100m3/ngày đêm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Viện đã phát triển lên 165 giường bệnh và tiến hành phẫu thuật 1.400 ca mỗi năm. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển trên cũng như đảm bảo tốt vệ sinh môi trường thì cần phải có một hệ thống xử lý nước thải mới. Sau 2 năm khởi công xây dựng, đến nay công trình đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng, được Liên đoàn lao động TP công nhận và gắn biển công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng Bộ TP lần thứ IX và đại lễ 1000 năm Thăng Long -Hà Nội. Không giấu được niềm vui này, bác sĩ Phan Kim Phương - Giám đốc Viện Tim xúc động nói:

Cùng chung niềm vui trên, công trình "Xây dựng mới hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải" của tập thể y bác sĩ bệnh viện Điều Dưỡng - Phục hồi chức năng TP nỗ lực thực hiện để kịp đưa vào sử dụng đầu tháng 10/2010 này cũng được Liên đoàn lao động TP gắn biển công nhận là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng Bộ TP lần thứ IX, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Đức Hạnh - Giám đốc bệnh viện: "Hệ thống xử lý nước thải mới này có công suất lên đến 800m3/ngày đêm, áp dụng công nghệ xử lý sinh học và khử trùng, đảm bảo nước thải từ tất cả các khoa phòng trong bệnh viện đều được thu gom bằng hệ thống khép kín, nước thải sau khi xử lý đạt 11 chỉ tiêu giới hạn cho phép của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình này là 6,9 tỷ đồng. Đây cũng là công trình xây dựng đón đầu nhu cầu mở rộng bệnh viện trong tương lai. Bác sĩ Hạnh cho biết thêm:

Còn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 4 công trình chào mừng khác của Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn cũng kịp hoàn thành và được gắn biển công nhận mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng Bộ TP lần thứ IX. Đó là công trình mở rộng phân xưởng thuốc bảo vệ thực vật Sài Gòn, công trình sản xuất điện từ biogas bằng công nghệ hiện đại nhất thế giới, tại Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long, huyện Củ Chi, công trình cao ốc văn phòng cho các đơn vị kinh doanh và công trình trại gà hiện đại với công nghệ làm mát kín ở Củ Chi. Những công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn mới. Ngoài những công trình trên, Tổng công ty cũng phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch năm 2010 từ 5-10%. Ông Nguyễn Văn Trực -Tổng giám đốc Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn khẳng định:

Cũng trong dịp này, 2 công trình đăng ký thực hiện của Tổng công ty Công Nghiệp Sài Gòn trong năm 2010 cũng đã kịp hoàn thành và được Liên đoàn lao động gắn biển công nhận. Đó là công trình chế tạo máy ép thí nghiệm của công ty cao su Thống Nhất và công trình hệ thống nhà lưới che chắn bụi và côn trùng của công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành. Đây là 2 công trình thể hiện sự sáng tạo của công nhân lao động của tổng công ty, mang lại lợi ích to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên. Ông Vũ Đức Dũng, phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn cho rằng:

Thông qua những công trình trên đã thể hiện tinh thần thi đua yêu nước sôi nổi gắn liền với những công trình, phần việc cụ thể trong công nhân lao động. Và từ hiệu quả, công dụng của mỗi công trình đã mang lại lợi ích to lớn, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.